Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà Long Đại

VHO- Nhân tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 16 thanh niên xung phong (TNXP) tại bến phà Long Đại (19.9.1972 - 19.9.2022), huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà Long Đại và Nhà bia tưởng niệm 16 TNXP tại bến phà Long Đại.

Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà Long Đại - Anh 1

 Cựu TNXP thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội tại buổi lễ

Đông đảo cựu TNXP, gia đình thân nhân, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tham gia lễ tưởng niệm. Tại buổi lễ, trong không khí thành kính, trang nghiêm, lãnh đạo huyện Quảng Ninh, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã thỉnh chuông, đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lễ tưởng niệm là hoạt động thường niên thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh, Tỉnh đoàn Quảng Bình đối với các anh hùng, liệt sĩ đã sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bến phà Long Đại, xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) trở thành điểm “yết hầu”, “huyết mạch”, là cầu nối giao thông đặc biệt quan trọng trên tuyến đường 15 giữa hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam. Bến phà Long Đại là một trong những điểm vượt sông trọng yếu, ác liệt nhất của tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử. Chính tại nơi này, đế quốc Mỹ tập trung dội xuống hàng ngàn tấn bom đạn dày đặc, hòng hủy diệt và “bóp nghẹt” nguồn lực từ hậu phương chi viện vào tiền tuyến.

Với tinh thần chiến đấu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến cùng với quân dân địa phương kiên cường bám trụ “một tấc không đi, một li không dời”, dũng cảm đánh trả máy bay địch, rà phá bom mìn, san lấp hố bom, bảo đảm thông tuyến. Tháng 7.1972, đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt tại bến phà Long Đại và đường 15. Để giữ vững mạch máu giao thông được thông suốt, đơn vị C130 được điều động đóng quân và thường trực ứng cứu tại đây cùng bộ đội công binh. Ngày 19.9.1972, trong lúc các chiến sĩ của đơn vị C130 đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng tại bến phà Long Đại thì máy bay Mỹ bất ngờ ném bom oanh tạc xuống khu vực bến phà đã làm 16 chiến sĩ hy sinh…

 PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc