Tài xế mang theo cần sa, phóng xe tông CSGT khi bị kiểm tra

VHO- Cơ quan chức năng vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Sơn (trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) - đối tượng đã điều khiển xe máy tông cảnh sát giao thông - để điều tra về hành vi “Chống đối người thi hành công vụ”.

Tài xế mang theo cần sa, phóng xe tông CSGT khi bị kiểm tra - Anh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.A

Thượng tá Phạm Viết Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vừa quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Sơn (22 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Chống đối người thi hành công vụ”.
Lê Đức Sơn là người đã điều khiến xe máy tông một cán bộ công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam khiến cán bộ này bị thương. 
“Sau khi tông cán bộ CSGT, nghi phạm cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại thời điểm Lê Đức Sơn phóng xe tông lực lượng CSGT khi bị kiểm tra, trên người nam thanh niên này có mang theo 7 điếu thuốc được xác định là cần sa”, Thượng tá Tiến cho hay. 
Trước đó, khoảng 14 giờ 50 ngày 11.9, Lê Đức Sơn chạy xe máy mang BKS 76E1-638.89 trên Quốc lộ 1A theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng.
Đến Km1013+400 (đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Sơn bị tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Tuy nhiên, Sơn không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tiếp tục phóng xe tông thẳng vào tổ công tác khiến một cán bộ CSGT bị thương. Ngay sau đó, Sơn bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, lập biên bản, chuyển giao người và phương tiện cho Công an huyện Núi Thành.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc