Nét đẹp lân, sư, rồng vùng biển

VHO- Liên hoan lân, sư, rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định lần thứ I năm 2022 vừa diễn ra tại TP Quy Nhơn đã mang lại một trải nghiệm và dấu ấn đẹp cho vùng biển nơi đây, đặc biệt tạo ra sản phẩm du lịch mới mẻ để hút hàng ngàn khách du lịch trong dịp hè.

Nét đẹp lân, sư, rồng vùng biển - Anh 1

 Liên hoan lân, sư, rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định lần thứ I đã thu hút hàng ngàn du khách đến trong và ngoài tỉnh

Liên hoan đã thu hút 28 đoàn, đội, CLB lân, sư, rồng đến từ 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có rất nhiều CLB có thành tích xuất sắc trong như: Long Nhi Đường (TP.HCM), Tứ Câu (TP Đà Nẵng), Style 20 (tỉnh Lâm Đồng), Dinh Trấn Võ (tỉnh Quảng Nam), Miếu 7 Bà (tỉnh An Giang), Xóm Lưới (Kon Tum)… Các đội tranh tài với 2 nội dung gồm: Mai hoa thung (thi trên 21 cọc cây bằng sắt cao từ thấp đến 2,5m) và Địa Bửu (thi trên mặt đất).

Ông Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết: Liên hoan lân, sư, rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định lần thứ I với mục đích để địa phương góp phần phát huy vị thế, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng và phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời, xứng đáng với danh hiệu “Quy Nhơn - Thành phố Du lịch sạch ASEAN giai đoạn 2020-2022”. Đồng thời kích cầu du lịch, đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến thú vị thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương.

Ông Hòa cũng cho rằng, Liên hoan đã thúc đẩy sự phát triển phong trào lân, sư, rồng của tỉnh và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao đặc sắc của dân tộc cũng như đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân và góp phần tạo ra sản phẩm phát triển du lịch đặc sắc của thành phố biển Quy Nhơn.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc