Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Qua vụ bé trai bị nhốt tủ đông

Thứ Tư 17/08/2022 | 11:36 GMT+7

VHO- Liên quan hành động bạo hành và nhốt vào tủ cấp đông đối với cháu bé 3 tuổi, có thể nói đây là vụ việc hết sức nhẫn tâm và đau lòng, hiện đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ, kẻ thủ ác nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật tương xứng với hành vi mà mình đã gây ra. Qua vụ này, chúng tôi muốn đề cập trách nhiệm của gia đình, người thân trong việc chăm sóc, trông nom trẻ em, nhất là những bé còn quá nhỏ chưa biết tự bảo vệ mình. Phong tục, tập quán của người dân nước ta thường sinh sống theo cộng đồng, xóm làng, cụm dân cư quây quần, đoàn kết, giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau mang tính cộng đồng rất cao. 

 Do đó, việc giúp đỡ, tương trợ qua lại lẫn nhau giữa những người xóm láng giềng là chuyện thường tình, lối sống tình cảm “tối lửa, tắt đèn có nhau” là truyền thống tốt đẹp ngàn năm qua của dân tộc.

Cũng chính lẽ đó mà nhiều người thường rất tin tưởng người hàng xóm, hoặc những bạn bè, quen biết. Và việc gửi nhờ trông giữ con nhỏ mỗi khi bận hoặc có tâm lý chủ quan khi con “chơi nhà hàng xóm” mà không để ý, thậm chí coi như ở nhà hàng xóm là đã an toàn tuyệt đối rồi hay kiểu “không sao, nó đang chơi bác A, cô B...”. Đây chính nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ việc xâm hại trẻ em rất đáng tiếc, đau lòng từ chính những người hàng xóm, người quen biết. Đặc biệt là cháu nhỏ bị xâm hại thân thể, xâm hại tình dục, thậm chí có trường hợp dẫn đến tử vong... từ người láng giềng thân thiết!

Có một đặc điểm khá tương đồng là hầu hết các vụ việc trẻ em bị bạo hành, xâm hại từ người quen thường rất nguy hiểm. Bởi vì, khi thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật thì kẻ quen biết thường sợ bị trẻ tố cáo, bị lộ nên chúng sẵn sàng thủ tiêu người bị hại để bịt đầu mối. Do đó, vụ án do kẻ quen biết, “hàng xóm thân thiết” gây ra thường rất nghiêm trọng, rất nguy hiểm đến tính mạng của người bị hại, nhất là trẻ em. Ngoài ra, dù là hàng xóm, quen biết qua lại, nương tựa lẫn nhau nhưng cũng vì là hàng xóm nên cũng thường xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày. Và nhiều trường hợp bức xúc, mâu thuẫn nào đó trước đây nay có cơ hội lại ra tay trả thù một cách dã man hoặc đâu chỉ vì một chút nóng giận bột phát đó cũng có thể gây ra tội ác mù quáng mà khó lường trước được.

Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong bảo vệ, đấu tranh phòng ngừa hành vi xâm hại em thì cha mẹ, người thân là những người có trách nhiệm chính trong việc chăm sóc, bảo vệ con em mình. Bởi hiện nay nhiều người gần như “bỏ không” hoặc để con em mình tự đi chơi trong khu dân cư, qua lại chơi nhà hàng xóm mà không có sự quan sát, trông giữ gì. Tuyệt đối không nên chủ quan hoặc quá tin tưởng, “bỏ mặc” trẻ, nhất những cháu nhỏ cho người quen biết mà không có sự theo dõi, chăm sóc, trông coi cẩn thận, thường xuyên. Bởi vì, thực tế nhiều vụ việc đáng tiếc đối tượng thủ ác lại chính là những người hàng xóm, người quen thân. 

 ThS PHẠM VĂN CHUNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top