Thanh Hóa: Hỗ trợ 100 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

VHO- Ngày 8.7, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổng Công ty lương thực miền Bắc đã hỗ trợ 100 tấn gạo cho các hộ gia đình, các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát.

Thanh Hóa: Hỗ trợ 100 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn - Anh 1

Hỗ trợ gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Mường Lát      

Tổng số gạo hỗ trợ cho người dân huyện Mường Lát đợt này trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Đây là huyện miền núi biên giới xa xôi và còn nhiều khó khăn nhất tỉnh Thanh Hóa, với địa hình đồi núi và điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dân cư chủ yếu là người dân tộc Mông, sinh sống thưa thớt ở các khu vực đi lại khó khăn, hẻo lánh.

Thanh Hóa: Hỗ trợ 100 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn - Anh 2

Khởi công xây dựng hệ thống giếng nước cho trường Tiểu học Tam Chung (Mường Lát) 

Ngoài ra, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa, huyện đoàn Mường Lát, Đoàn khối ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh, CLB thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc đã phối hợp khởi động, hỗ trợ 25 triệu tiền mặt cho dự án “Nuôi em Mường Lát”. Đồng thời, bàn giao công trình thanh niên “Phòng máy tính cho em”, khởi công xây dựng hệ thống giếng nước và trao tặng 20 bộ bàn ghế, 40 quạt máy cho 2 trường Tiểu học Tam Chung và Nhi Sơn của huyện Mường Lát với tổng trị giá gần 260 triệu đồng.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc