Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hành trình qua những miền di sản

Thứ Sáu 08/07/2022 | 09:16 GMT+7

VHO- Từ ngày 8 - 13.7, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Không gian di sản văn hóa Việt Nam tại Vườn tượng An Hội, TP Hội An (Quảng Nam). Đây là hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia Quảng Nam năm 2022 với chủ đề Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh.

 Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình), quần thể danh thắng hấp dẫn với các hoạt động du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, lễ hội, tâm linh…

Các nội dung trưng bày nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên độc đáo của Việt Nam đã được UNES­CO vinh danh. Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam cho biết, Không gian di sản văn hóa Việt Nam là dịp quảng bá tiềm năng, sức hấp dẫn của du lịch xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên; tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Triển lãm cũng giới thiệu các sản phẩm của nghề thủ công truyền thống, tôn vinh sản phẩm tiêu biểu của các nghệ nhân, làng nghề; qua đó quảng bá về tiềm năng du lịch và mở rộng mối quan hệ giữa các làng nghề, giữa người sản xuất với du khách.

Điểm nhấn ở không gian này là triển lãm ảnh chủ đề Hành trình qua những miền di sản Việt Nam. 160 bức ảnh nghệ thuật được lựa chọn trưng bày giới thiệu về các di sản được UNESCO ghi danh, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... Người xem sẽ một lần nữa được chiêm ngưỡng những hình ảnh đặc sắc về các di sản thiên nhiên nổi tiếng thế giới như Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Di tích Thành nhà Hồ, Di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An… Những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Việt Nam cũng được hiện hữu trong không gian này, với Nhã nhạc Cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ, Ca trù, Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng - Hà Nội, Hát xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh, Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ, Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam…

Hành trình di sản còn đưa du khách đến với những khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Công viên Non nước Cao Bằng, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Hình ảnh các di sản tư liệu giá trị cũng được giới thiệu tại đây như Mộc bản triều Nguyễn, Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê và Mạc, Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản Kinh Phật thiền phái Trúc Lâm chùa Vĩnh Nghiêm, Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế, Mộc bản trường Phúc Giang, sách Hoàng hoa sứ trình đồ.

Khu trưng bày giới thiệu các hình ảnh về các di tích quốc gia đặc biệt như Pác Bó (Cao Bằng), Chiến trường Điện Biên Phủ (Điện Biên), Đền Hùng (Phú Thọ), Lam Kinh (Thanh Hóa), Dinh Độc lập (TP Hồ Chí Minh)…; những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như Múa khèn của người Mông, Dân ca Tày, Múa rối nước, Ca Huế, Võ cổ truyền Bình Định, Lễ hội Ok Om Bok của dân tộc Khmer…

Đặc biệt, Triển lãm còn giới thiệu về Du lịch xanh - những điểm đến tuyệt vời, loại hình du lịch đang ngày càng phổ biến, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, đây là một hình thức du lịch Việt Nam an toàn, bền vững và sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai với những điểm đến xanh tuyệt vời, gần gũi thiên nhiên và các xu hướng du lịch xanh đang được ủng hộ tại Việt Nam như: Du lịch không xả rác, đạp xe xuyên Việt, Du lịch xanh trải nghiệm, Du lịch xanh - dạy học trẻ em nghèo, du lịch xanh kết hợp rèn luyện thể thao...

Cùng với đó, Khu trưng bày Du lịch qua những làng nghề truyền thống Việt Nam với những hình ảnh và 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ được thiết kế như một hảnh trình đưa du khách đến với các làng nghề truyền thống dọc miền đất nước, trải nghiệm và khám phá những nét đẹp rất riêng để hiểu hơn về các giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc. Đó là nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tôc Tày, nghề chạm khắc bạc của người Mông, nghề đan lát của dân tộc Mảng, làm khèn, in sáp ong của dân tộc Dao... Khu trưng bày cũng giới thiệu một số tác phẩm thủ công, mỹ nghệ của các NNND, NNƯT, thợ giỏi của các làng nghề truyền thống như: Gốm sứ Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, chạm bạc Đồng Xâm, hoa giấy Thanh Tiên, gốm Phù điêu Hải Phòng, nghệ thuật điêu khắc ánh sáng...

Không gian Sắc màu Di sản của các tỉnh, thành phố hội tụ sự tham gia của 25 địa phương. Ở từng không gian đều có sự hiện hữu của các di sản văn hóa, thiên nhiên, các danh thắng tiêu biểu của mỗi vùng miền, giới thiệu những điểm đến được du khách yêu thích; nét đặc sắc về sinh hoạt cộng đồng; quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch bền vững tại địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu, nghệ thuật ẩm thực, sản vật độc đáo...

Đồng hành cùng các không gian trưng bày, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống với chủ đề Sắc màu di sản diễn ra hằng ngày, giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như: Xẩm, Ca trù, Trống quân, Quan họ, hát Xoan, múa Xòe Thái, Ví giặm, Bài chòi, Cồng chiêng Tây Nguyên, lễ hội Bỏ mạ, cà kheo, bắn nỏ…, góp phần tôn vinh di sản văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Ngoài triển lãm trực tiếp tại Vườn tượng An Hội, TP Hội An, du khách cũng có thể tham quan triển lãm Không gian Di sản văn hóa Việt Nam qua triển lãm online từ ngày 12.7 trên website http://trienlamvhnt.vn. 

 HÀ QUYÊN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top