Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

U19 Việt Nam thi đấu Giải Đông Nam Á: Nối dài những ngày vui!

Thứ Tư 06/07/2022 | 09:54 GMT+7

VHO- Đội tuyển U19 Việt Nam đang thi đấu tại Giải bóng đá U19 vô địch Đông Nam Á diễn ra ở Indonesia. Đây là sân chơi tiền đề cho giải U19 châu Á - Vòng loại World Cup U20 năm 2023. Đây cũng là giải đấu quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm nay và là bước đệm cho các cầu thủ phát triển chuyên môn, sự nghiệp sau này.

 U19 Việt Nam có khởi đầu tốt với 1 trận thắng trước Philippines và 1 trận hòa trước Indonesia Ảnh: VFF

 Thành công của đội tuyển nam, nữ quốc gia hay đội U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á, SEA Games 31 mà mới nhất là VCK U23 châu Á chắc chắn sẽ là “cú hích” tinh thần lớn cho U19 Việt Nam. Đó cũng là động lực để các cầu thủ nỗ lực, cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao như các đàn anh, đàn chị, qua đó kéo dài những ngày vui của bóng đá nước nhà.

Nỗ lực, phấn đấu

Nửa năm qua thật sự là khoảng thời gian đáng nhớ của bóng đá Việt Nam khi các đội tuyển của đất nước hình chữ S liên tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực và châu lục. Đó là việc đội tuyển nam quốc gia có 2 trận đấu lịch sử với Trung Quốc (thắng 3-1) và Nhật Bản (hòa 1-1) tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tiếp đến đội tuyển nữ quốc gia giành tấm vé lịch sử dự World Cup 2023.

Sau đó là chức vô địch U23 Đông Nam của đội tuyển U23 Việt Nam tại Campuchia hồi cuối tháng 2. Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam với thành phần chính là các cầu thủ U21 dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã xuất sắc giành chức vô địch khu vực đầu tiên trong lịch sử. Đến cuối tháng 5, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Tháng 6 vừa qua, đội U23 Việt Nam với thành phần là sự kết hợp giữa các cầu thủ vừa vô địch SEA Games 31 và nhóm cầu thủ Olympic được HLV Gong Oh-kyun tập trung trước đó đã đi đến vòng 8 đội mạnh nhất tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Uzbekistan. U23 Việt Nam cũng là đội duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại vòng tứ kết giải đấu này.

Những thành công liên tiếp, thực sự là “cú hích” cho U19 Việt Nam tại sân chơi trẻ khu vực ở Indonesia. Đó vừa là động lực và cũng là sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ với thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Do vậy mà mỗi cầu thủ đều phải hết sức nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong tập luyện và thi đấu để có màn thể hiện tốt nhất tại giải. Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho rằng các cầu thủ phải luôn cố gắng, ý thức rèn luyện để tiếp thành công của các đàn anh, đàn chị: “Trong thời gian gần đây, các đội tuyển Việt Nam khi tham dự đấu trường khu vực luôn được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Đây là điều không phải tự nhiên mà có, đó là thành quả từ những nỗ lực rất lớn của các thế hệ cầu thủ đi trước và bây giờ là đến thế hệ của các bạn. Do vậy, các bạn phải luôn có ý thức rèn luyện, phấn đấu để tiếp nối và nâng cao những giá trị đó”.

Mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Các cầu thủ U19 Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển quan trọng nhất trong sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Vì vậy, các bạn luôn phải có ý thức rõ ràng về nghề nghiệp để rèn luyện và phấn đấu. Các giải quốc tế trong đó trước mắt là giải U19 Đông Nam Á sẽ là cơ hội rất tốt để các bạn cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ. Nên nhớ rằng, thế hệ các đàn anh như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tấn Tài… trước khi trở thành những trụ cột tại ĐTQG thì cũng đều đã được tôi luyện và trưởng thành qua rất nhiều giải trẻ cấp khu vực cũng như châu lục. Cũng vì ý nghĩa này, nên quan điểm của VFF là không tạo ra áp lực về thành tích đối với các đội tuyển trẻ. Tuy vậy, đội tuyển cũng cần đặt ra mục tiêu để có động lực phấn đấu. Giống như màn thể hiện vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK Cúp bóng đá U23 châu Á 2022, với tinh thần, ý chí, khát vọng và sự tự tin khi chơi bóng trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Đó cũng là điều mà người hâm mộ đang chờ đợi các cầu thủ thể hiện tại giải đấu tới”.

Nhưng hành trình của U19 Việt Nam tại “xứ vạn đảo” được dự báo không hề dễ dàng gì khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam rơi vào bảng đấu “tử thần” với Thái Lan, Myanmar, Philippines, Brunei và chủ nhà Indonesia. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Thái Lan, Myanmar và Indonesia sẽ là những đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp với U19 Việt Nam. Ngoài chức vô địch năm 2007 (thắng U19 Malaysia 1-0 ở chung kết), U19 Việt Nam còn từng 4 lần về nhì vào các năm 2011, 2013, 2014, 2015, nhưng ở ba giải đấu gần nhất, chúng ta đều không vượt qua được vòng bảng.

Lực lượng của U19 Việt Nam tại giải chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2003-2004 và được bổ sung hai cầu thủ từ U23 Việt Nam trở về từ giải U23 châu Á là Văn Trường và Văn Khang. HLV Đinh Thế Nam cho biết, mặc dù chỉ có quỹ thời gian gần 1 tháng để chuẩn bị, nhưng Ban huấn luyện cũng đã xây dựng kỹ chương trình huấn luyện với một số trận giao hữu phù hợp. Ban huấn luyện đã phân tích, tìm hiểu lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ, từ đó đưa ra các phương án thích hợp. Thuyền trưởng của U19 Việt Nam khẳng định, dù gặp một số khó khăn về nhân sự khi chưa có được lượng lượng tốt nhất, nhưng công tác chuẩn bị của đội luôn được đảm bảo, toàn đội luôn trong tư thế sẵn sàng cho tất cả các trận đấu. “Khi đã bước vào giải thì đội bóng, quốc gia nào cũng muốn đạt thành tích tốt nhất của mình. Bản thân U19 Việt Nam xác định phấn đấu từng trận một. Các đội đều mạnh nên không chủ quan. Mục tiêu của U19 Việt Nam là phấn đấu từng trận một để hướng đến mục tiêu vào chung kết”, HLV Đinh Thế Nam cho hay. 

 VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top