Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Dấu ấn không thể quên của thể thao Việt Nam

Thứ Hai 23/05/2022 | 10:19 GMT+7

VHO- Sau hơn 2 tuần tranh tài đầy sôi động tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận, Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 đang dần đi đến những ngày cuối với Lễ bế mạc vào tối nay 23.5. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 205 HCV, dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương.

 Các môn võ đã mang rất nhiều HCV về cho đoàn thể thao chủ nhà. Ảnh: TAM NINH

Có thể khẳng định rằng đây là kỳ đại hội rất thành công của Đoàn thể thao chủ nhà. Sớm vượt chỉ tiêu ban đầu là 140 HCV khi đại hội vẫn còn đến 3 ngày thi đấu chính thức, sau đó các VĐV Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công để vượt xa thành tích trong các lần tham dự SEA Games trước đó là 158 HCV, từng có được tại kỳ đại hội cũng diễn ra trên sân nhà vào năm 2003.

Điểm nhấn ở các môn Olympic

Trong những kỳ đại hội thể thao khu vực gần đây, thể thao Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét ở những môn cơ bản của Olympic như: Điền kinh, bơi lội, Rowing, bắn súng, cử tạ… Chính những môn thể thao này đã đóng góp nhiều huy chương và giúp Đoàn Thể thao Việt Nam luôn có mặt trong top 3 ở kỳ SEA Games gần nhất. Đó cũng là lý do mà tại SEA Games 31 trên sân nhà lần này, thể thao Việt Nam đã chú trọng đầu tư, tạo cơ hội thuận lợi cho đội ngũ VĐV, HLV nhóm môn Olympic tập luyện, tập huấn, tạo sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào tranh tài. Và không làm người hâm mộ thất vọng, các VĐV chủ nhà ở nhóm môn này đã có một kỳ SEA Games rất thành công.

Điền kinh - môn thể thao “nữ hoàng” và cơ bản nhất của nhóm môn Olympic đã mang về số HCV kỷ lục cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Với tổng cộng 22 HCV, 14 HCB và 9 HCĐ giành được, điền kinh Việt Nam bỏ xa kình địch Thái Lan (12, 10, 9) và Philippines (5, 7, 14) để lần thứ ba liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn. Các “chân chạy” chủ nhà đã thiết lập kỷ lục mới khi giành đến 22 HCV, vượt xa thành tích 17 và 16 HCV lần lượt tại SEA Games 2017 và 2019. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam vượt mặt thế lực điền kinh khu vực là Thái Lan để giành ngôi nhất toàn đoàn. Góp công lớn trong chiến tích của điền kinh chủ nhà là Nguyễn Thị Oanh (3 HCV 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật), Nguyễn Văn Lai (5.000m, 10.000m), Nguyễn Thị Huyền (400m, 4x400m) hay Quách Thị Lan (400m rào, 4x400m).

 Điền kinh là môn thể thao thi đấu thành công nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 Ảnh: NGỌC TÚ

Bơi dù không có được ngôi nhất toàn đoàn như điền kinh nhưng vẫn có một kỳ đại hội rất thành công. Dù Nguyễn Thị Ánh Viên không tham dự nhưng với thế mạnh ở các nội dung nam, bơi Việt Nam đã giành được 11 HCV, 11 HCB và 13 HCĐ, xếp thứ hai toàn đoàn sau cường quốc bơi lội số 1 khu vực Singapore (21, 11, 12). Nổi bật trong thành tích của tuyển bơi chủ nhà là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng khi anh giành 5 HCV, trong đó có 4 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội và phá 1 kỷ lục SEA Games. Trong khi đó, Rowing cũng có một kỳ đại hội rất thành công khi giành được 8 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ, đồng thời vượt qua Indonesia để xếp hạng nhất toàn đoàn. Đáng nói là cả 8 HCV giành được đều đến từ các tay chèo nữ. Rowing nữ Việt Nam cũng từng giành HCV tại ASIAD 2018 và hứa hẹn sẽ là niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao châu Á vào tháng 9 tới đây ở Trung Quốc.

Với bắn súng, các xạ thủ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu giành 5 HCV, qua đó xếp hạng nhất toàn đoàn. Riêng môn cử tạ, dù không có được lực lượng tốt nhất nhưng các đô cử Việt Nam vẫn kịp vượt chỉ tiêu khi giành 3 HCV. Nổi bật là việc đô cử từng dự Olympic Tokyo - Hoàng Thị Duyên bảo vệ thành công HCV và phá kỷ lục SEA Games ở hạng cân 59kg nữ, Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV phá 3 kỷ lục SEA Games hạng cân 64kg nữ. Hoàng Thị Duyên và Hồng Thanh cũng là những đô cử trọng điểm của cử tạ Việt Nam trong mục tiêu tại ASIAD hay Olympic.

Những ấn tượng khó phai

Bên cạnh những môn Olympic, các môn võ Việt cũng để lại dấu ấn đậm nét về một đại hội thành công rực rỡ. Từ Pencak Silat, Wushu, Kick Boxing, Kurash cho đến Taekwondo, Judo, Vovinam hay Karate, các võ sĩ nước chủ nhà đều thi đấu thành công và giành ngôi nhất toàn đoàn. Nổi bật nhất là Wushu khi Dương Thuý Vi và các đồng đội giành tới 10 HCV. Tiếp đến là Taekwondo và Judo khi các võ sĩ chủ nhà ở 2 môn này cùng vượt chỉ tiêu với 9 HCV, trong khi Kurash, Karate (cùng được 7 HCV), Pencak Silat (6 HCV), Kick Boxing (5 HCV)… Từ những con số trên có thể khẳng định, các môn võ chính là “mỏ vàng” thực sự của chủ nhà tại SEA Games 31.

Cũng tại kỳ đại hội trên sân nhà lần này, các môn như: Cờ vua, cờ tướng, Canoeing, khiêu vũ thể thao, thể thao điện tử, bóng ném, thể dục dụng cụ, vật, lặn, xe đạp, đấu kiếm cũng thi đấu rất thành công và vượt chỉ tiêu HCV đề ra, trong đó nổi bật nhất là môn vật khi các đô vật chủ nhà giành đến 17 HCV và 1 HCB trong tổng số 18 bộ huy chương. Các môn khác như bóng đá, Futsal, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, bi sắt, cầu mây… cũng có một kỳ đại hội thành công để lại ấn tượng với người hâm mộ.

 Các cầu thủ nữ Philippines cảm ơn cổ động viên Việt Nam sau trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ. Ảnh: DT

Nhưng để lại ấn tượng khó phai nhất với các VĐV, HLV các đoàn thể thao tham dự cũng như bạn bè quốc tế đó là công tác tổ chức, đặc biệt là sự quan tâm của người hâm mộ đối với các môn thi tại SEA Games 31. Không chỉ riêng tại Hà Nội, nơi tổ chức chính SEA Games 31 mà các nhà thi đấu, các sân vận động tại Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang… luôn luôn có sự hiện diện rất đông của các cổ động viên “tiếp lửa” cho các VĐV. Bóng đá vẫn là môn có sức hút cực lớn. Những ngày qua, từ sân Việt Trì (Phú Thọ), Cẩm Phả (Quảng Ninh) đến Thiên Trường (Nam Định) và tối qua là Mỹ Đình (Hà Nội), hàng vạn cổ động viên luôn có mặt trên khán đài để tiếp sức cho các cầu thủ. Các trận có Việt Nam thì không nói gì nhưng những trận không có các cầu thủ chủ nhà, người hâm mộ vẫn đến sân rất đông để cổ vũ cho các đội bạn, điển hình như trận bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia trên sân Thiên Trường hay trận trận tranh HCĐ giữa tuyển nữ Philippines và Myanmar trên sân Cẩm Phả.

Trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan trên sân Cẩm Phả vừa qua thu hút hơn 16.000 cổ động viên, họ tạo thành “biển người” áo đỏ và để ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế. Sau trận này, Fanpage của ASEAN Football ngỡ ngàng khi đăng những hình ảnh cổ động viên Việt Nam, đã có rất nhiều người yêu bóng đá khu vực và châu lục để lại nhiều bình luận với sự ngưỡng ngộ với khán giả Việt Nam. Đó thực sự điều đáng tự hào vì không phải nước chủ nhà SEA Games nào cũng làm được như Việt Nam. 

 Điền kinh - môn thể thao “nữ hoàng” và cơ bản nhất của nhóm môn Olympic đã mang về số HCV kỷ lục cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Với tổng cộng 22 HCV, 14 HCB và 9 HCĐ giành được, điền kinh Việt Nam bỏ xa kình địch Thái Lan (12, 10, 9) và Philippines (5, 7, 14) để lần thứ ba liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn.

 

 Nhưng để lại ấn tượng khó phai nhất với các VĐV, HLV các đoàn thể thao tham dự cũng như bạn bè quốc tế đó là công tác tổ chức, đặc biệt là sự quan tâm của người hâm mộ đối với các môn thi tại SEA Games 31. Không chỉ riêng tại Hà Nội, nơi tổ chức chính SEA Games 31 mà các nhà thi đấu, các sân vận động tại Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang… luôn luôn có hiện diện rất đông của các cổ động viên “tiếp lửa” cho các VĐV.

 VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top