Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

VHO- Ngày 22.4, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 942/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III, năm 2022. Theo đó, Ngày hội sẽ được tổ chức vào tháng 9.2022 tại tỉnh Điện Biên.

Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III - Anh 1

Ngày hội giao lưu VHTT&DL vùng biên giới Việt Nam- Lào lần thứ II năm 2017 tại Sơn La

Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III năm 2022 do Bộ VHTTDL phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh biên giới của Việt Nam và phía Lào tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm thúc đẩy hợp tác và giúp đỡ nhau giữa các địa phương, nhất là khu vực biên giới Việt Nam- Lào để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình ổn định.

Dự kiến, Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, hoạt động thể thao, hoạt động du lịch và trưng bày triển lãm văn hóa đặc sắc của các dân tộc, nhằm giới thiệu và quảng bá đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc hai nước Việt Nam- Lào, qua đó tính cộng đồng, vai trò chủ thể văn hóa được bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ngày hội cũng là dịp để đồng bào và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

NAM HƯNG

Ý kiến bạn đọc