“Nâng tầm tri thức, bay cao với những ước mơ”

MAI ĐÔNG

VHO - Đó là chủ đề buổi Giao lưu - Tọa đàm vừa được Trường Sĩ quan Không quân (Nha Trang) phối hợp với Thư viện Quân đội tổ chức trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 trong Quân đội do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động.

“Nâng tầm tri thức, bay cao với những ước mơ” - ảnh 1

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày triển lãm 400 ấn phẩm sách của nhà trường.

 Dự tọa đàm có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân; Thượng tá Mạc Thùy Dương - Giám đốc Thư viện Quân đội cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại biểu khách mời là ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; bà Kiều Thúy Nga -  Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL); Thượng tá Hoàng Đăng Khoa - Trưởng Ban Lý luận phê bình - Tạp chí văn nghệ Quân đội, Ủy viên Hội đồng lý luận phê bình - Hội nhà văn Việt Nam, cùng 600 cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân; các đại biểu tham gia lớp tập huấn công tác Tuyên huấn của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trước khi Giao lưu - Tọa đàm, các đại biểu cùng tham quan gian trưng bày triển lãm 400 ấn phẩm sách, giới thiệu những tài liệu quý báu mà Thư viện Quân đội và Nhà trường đã dày công sưu tầm và lưu giữ, đồng thời tiếp nhận 300 cuốn sách do lãnh đạo Thư viện quân đội trao tặng cho nhà trường.

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông nói lên vai trò to lớn của sách và khẳng định sách là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại. Ông nhắc lại câu nói của Mác-Lênin: “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Theo ông Lê Doãn Hợp, sách là trường đại học tổng hợp mà mỗi người có thể tự học hỏi, tìm tòi trong suốt cuộc đời mình và đọc sách là “đãi cát tìm vàng”; đọc cả quyển sách mới tìm được một “ý vàng”, do vậy mỗi người cần đọc nhiều loại sách khác nhau để tìm được nhiều “ý vàng” và cũng là để hoàn thiện mình.

“Nâng tầm tri thức, bay cao với những ước mơ” - ảnh 2

Ông Lê Doãn Hợp giao lưu, tọa đàm cùng cán bộ, giảng viên học viên Trường SQKQ

 Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông chia sẻ: “Muốn trở thành nhà lãnh đạo thì phải đọc sách, việc đọc sách sẽ giúp con người cập nhật thông tin và học hỏi được kinh nghiệm của người khác, từ đó mở mang được kiến thức cho bản thân. Cũng như muốn trở thành nhà kinh tế giỏi thì ngoài việc am hiểu về kinh tế, người làm kinh doanh phải tích cực đọc sách. Đây chính là lý do mà trong mỗi cuốn sách, người đọc phải hiểu được giá trị của cuốn sách mà người viết muốn hướng đến người đọc.”

Một số học viên của Trường Sĩ quan Không quân băn khoăn, bày tỏ: Với sự xuất hiện của nhiều loại hình đa phương tiện như hiện nay, thay vì ra nhà sách để mua hoặc lên thư viện để đọc những cuốn sách in; đa số các bạn trẻ lại dành thời gian lướt facebook và tìm kiếm thông tin trên mạng hay đọc sách trực tuyến trên Internet… Vậy làm thế nào để các bạn có sự đam mê đọc sách?

Chia sẻ về vấn đề này, Thượng tá Hoàng Đăng Khoa, Trưởng ban Lý luận phê bình- Tạp chí văn nghệ Quân đội, Ủy viên Hội đồng lý luận phê bình - Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: “Đọc sách là thể hiện giá trị nhân văn, mở rộng tầm hiểu biết, tăng cường vốn từ vựng và cải thiện sự tập trung, đồng thời trau dồi kỹ năng tư duy, phân tích, giúp bộ não thư giãn và cải thiện tâm trạng. Trong đó, vai trò của người đọc trong việc tiếp nhận văn học là rất quan trọng, bởi người đọc là yếu tố nội tại của quá trình sáng tác văn học. Tác phẩm văn học chỉ có được trong đời sống khi được người đọc tiếp nhận và chiếm lĩnh giá trị tư tưởng, thẩm mỹ của nó, nhờ đó người đọc được mở rộng vốn hiểu biết, kinh nghiệm về đời sống, tư tưởng, tình cảm và năng lực cảm thụ, tư duy.”

Anh còn cho biết, trong những năm kháng chiến, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật cũng được các nhà văn, nhà thơ sáng tác in thành cuốn và chuyển vào chiến trường đã khích lệ, động viên bộ đội hăng say chiến đấu và chiến thắng như bài thơ Hoan hô anh Giải phóng quân của nhà thơ Tố Hữu:

“Hoan hô anh Giải phóng quân/ Kính chào Anh, con người đẹp nhất/ Lịch sử hôn Anh, chàng trai chân đất/ Sống hiên ngang: bất khuất trên đời/ Như Thạch Sanh của thế kỷ hai mươi/ Một cây ná, một cây chông. Cùng tiến công giặc Mỹ/ Không tự ngắm mình. Anh chẳng hay đâu. Hỡi chàng dũng sĩ/ Cả năm châu, chân lý đang nhìn theo…”.

Cũng trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Thượng tá Hoàng Đăng Khoa, khuyên các bạn trẻ nên tránh xa các loại sách chứa đựng nội dung xấu, độc hại, hãy tìm đọc cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc; “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn truyện ký “Chạm vào ký ức” của nhà văn Vũ Thị Hồng… Đó là những cuốn sách mà sau khi đọc, các bạn trẻ sẽ thấy tự hào về một thế hệ thanh niên đầy nhiệt huyết, biết sống cống hiến và có trách nhiệm với dân tộc. Đồng thời hiểu rõ hơn về cuộc chiến sinh tử của các thế hệ cha anh trong cuộc chiến đấu anh dũng, hy sinh chống lại kẻ thù để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” hàng năm vào ngày 21.4 trên phạm vi toàn quốc là để khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi cũng như hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, đơn vị…, góp phần xây dựng một xã hội học tập.

 Bên cạnh đó, thông qua “Ngày Sách và Văn hóa đọc” còn tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in ấn, phát hành, lưu trữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc cộng đồng. Đây cũng là cách để con người tự học hỏi, tiếp thu văn hóa thế giới, trau dồi và làm giàu thêm kiến thức, giúp mọi người theo kịp xu thế của thời đại, trở thành người có tri thức tiên tiến để có thể giúp ích cho bản thân và xã hội.”

“Nâng tầm tri thức, bay cao với những ước mơ” - ảnh 3

Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng và Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Chính ủy nhà trường tặng hoa đại biểu khách mời

Chia sẻ về những bí quyết và kinh nghiệm đọc sách, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Lê Doãn Hợp cho biết: “Để đọc sách có hiệu quả và nhớ lâu, trước hết phải xác định mục đích của việc đọc sách là để làm gì? đọc sách gì? Chỗ nào và đọc như thế nào? Sau đó mới tìm hiểu địa chỉ cuốn sách, tên cuốn sách và xem cuốn sách có những nội dung gì rồi đọc lướt qua một vài đoạn để nhận định nội dung của cuốn sách, cuối cùng mới đọc toàn bộ. Ngoài ra trong quá trình đọc sách, người đọc phải biết tư duy, tập trung cao độ và đọc bằng mắt, bằng óc chứ không đọc bằng miệng. Chỗ nào hay thì gạch chân để xem lại, đây chính là “ý vàng” trong “đãi cát tìm vàng” mà nguyên Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông chia sẻ với cán bộ, học viên của Trường Sĩ quan Không quân.

Với mong muốn phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, giữ gìn sách và yêu sách như yêu đồng đội. Thông qua buổi tọa đàm, nhắc nhở mọi người cần chịu khó đọc sách mỗi ngày để văn hóa đọc trở thành phong trào sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời nhắn nhủ cán bộ, giảng viên và học viên, chiến sĩ của Trường Sĩ quan Không quân rằng, sách luôn là người bạn thân thiết nhất của chúng ta và chỉ có đọc sách mới đem lại cho mọi người những thứ mà mình mong muốn.