Từ 27.12 thêm 6 quận tại Hà Nội cho học sinh ngừng đến trường vì tăng cấp độ dịch

Ngày 25.12, thêm 6 quận quyết định cho học sinh ngừng đến trường từ tuần sau do tăng cấp đô dịch Covid-19.

Từ 27.12 thêm 6 quận tại Hà Nội cho học sinh ngừng đến trường vì tăng cấp độ dịch - Anh 1

Đó là các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Trước đó, có 2 quận là Hai Bà Trưng và Đống Đa cũng cho học sinh ngừng đến trường chuyển sang dạy học trực tuyến.

Liên tiếp trong nhiều ngày, Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc Covid-19, rải rác ở nhiều quận, huyện. Theo đó, nhiều địa bàn phải nâng cấp độ dịch. Từ cấp độ 3, các trường phải ngừng cho học sinh đi học tại trường. Chỉ những địa bàn có cấp độ dịch 1,2  đủ điều kiện cho học sinh đến trường

Quyết định này căn cứ vào đánh giá cấp độ dịch phòng chống Covid-19. Trước đó, Hà Nội có quận Hai Bà Trưng và Đống đa cũng chuyển từ “vàng” sang “cam”, học sinh phải ngừng đến trường.

Như vậy sau hơn 3 tuần Hà Nội cho phép học sinh THPT trên địa bàn thành phố trở lại trường học thì nhiều trường đã phải đóng cửa. Trong các tuần qua, một số trường sau khi cho học sinh trở lại trường đã có trường hợp học sinh lây nhiễm Covid-19, nhiều giáo viên, học sinh trở thành F1.

Tuy nhiên, Hà Nội và nhiều địa phương khác đang cố gắng thực hiện việc linh hoạt, thích ứng để tận dụng cơ hội học sinh được học trực tiếp tại trường. Đặc biệt là hiện nay đang vào thời điểm học sinh kiểm tra học kỳ 1 nên nhiều nhà trường mong muốn thực hiện việc này tại trường thay vì hình thức trực tuyến.

Hà Nội đang được xem là thần tốc trong việc phủ tiêm mũi 2 vắc xin ngừa Covid-19. Đây là một trong những điều kiện để phụ huynh yên tâm cho con trở lại trường học trong thời gian tới.

TRIỆU ANH

 

 

Ý kiến bạn đọc