Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bàn về giải pháp phát triển văn hóa sáng tạo tại Việt Nam

Thứ Năm 23/12/2021 | 12:02 GMT+7

VHO- Hội thảo khoa học Giải pháp phát triển văn hóa sáng tạo tại Việt Nam đã được Viện VHNT quốc gia Việt Nam tổ chức sáng 23.12 tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học và đội ngũ những người thực hành sáng tạo…

Hội thảo gồm hai phiên: Cơ hội, thách thức và xu hướng phát triển văn hóa - sáng tạo; Những câu chuyện kể và giải pháp phát triển văn hóa - sáng tạo.

Chủ trì phiên 1: Cơ hội, thách thức và xu hướng phát triển văn hóa - sáng tạo gồm PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Viện trưởng phụ trách Viện VHNT quốc gia Việt Nam; TS Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ; PGS.TS Phạm Thi Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Các tham luận trong phiên này đề cập đến nhiều nội dung: Phát triển văn hóa- sáng tạo ở Việt Nam: những chuyển biến về quan điểm tiếp cận; Sáng tạo như một “cơ chế” làm giàu bản sắc văn hóa; Vị thế của nghệ sĩ tự do trong khu vực sáng tạo: xu hướng chuyển dịch và kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế: Hợp tác đối tác công tư trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, chìa khóa huy động nguồn lực từ khối tư nhân; Văn hóa sáng tạo ở Việt Nam: cơ hội và thách thức; Những vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa sáng tạo tại Việt Nam; Cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn về phát triển văn hóa sáng tạo ở Việt Nam hiện nay; Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển văn hóa sáng tạo.

Phiên 2: Những câu chuyện kể và giải pháp phát triển văn hóa - sáng tạo do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy (Viện VHNT quốc gia Việt Nam) chủ trì, tiếp tục kể những câu chuyện thực tế, từ đó đưa ra những giải pháp phát triển văn hóa- sáng tạo: Hà Nội- tài nguyên tiềm năng, thách thức thể chế và lựa chọn  thúc đẩy văn hóa sáng tạo; Văn Miếu- Quốc Tử Giám- từ di sản đến không gian sáng tạo; Văn hóa sáng tạo dưới góc nhìn công nghiệp văn hóa: cần tạo ra những “cỗ máy in tiền”; Đẩy mạnh phát triển và quảng bá văn hóa sáng tạo bằng truyền thông và mạng xã hội; Tài nguyên văn hóa, khởi đầu từ biểu tượng- họa tiết; Vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động phát triển văn hóa sáng tạo; Giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và phát triển văn hóa sáng tạo tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Viện trưởng phụ trách Viện VHNT quốc gia Việt Nam nêu, đứng trước những thay đổi như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và khát vọng khơi dậy tinh thần cống hiến vì sự phồn vinh của dân tộc, vì sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc, Đảng và nhà nước ta đã và đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ sự phát triển các ngành văn hoá - sáng tạo; mong muốn sớm hình thành các ngành công nghiệp văn hoá và kinh tế sáng tạo có sức cạnh tranh, có tầm ảnh hưởng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm thông qua việc sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, giàu bản sắc và có tính hội nhập cao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong nước và từng bước thu hút nhu cầu tiêu dùng của thị trường quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Công ước 2005 về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa mà Việt Nam là một thành viên tích cực đã góp phần tạo động lực để Đảng, Nhà nước xây dựng triển khai nhiều chiến lược, chính sách có khả năng tạo khung thể chế hình thành hệ sinh thái nuôi dưỡng và thúc đẩy sự sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Sự đổi mới về thể chế đã tác động nhiều mặt tới hoạt động sáng tạo, từng bước góp phần khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên văn hóa, đưa các ngành công nghiệp văn hóa thành một ngành kinh tế.

“Mặc dù sự thay đổi về thể chế đã tạo ra những chuyển động mạnh mẽ trong hoạt động văn hóa sáng tạo. Nhưng có một thực tế, các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên vốn văn hóa và năng lực sáng tạo vẫn là một liên kết yếu trong chuỗi những nỗ lực phát triển văn hóa ngang hàng kinh tế, chính trị, xã hội…”, bà Phương nêu nhận định.

 Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên được cho là do chưa giải quyết triệt để các vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế; phát triển nguồn nhân lực; đào tạo quản lý cải tiến và quy trình sáng tạo để hỗ trợ phát triển; đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển; chuyển giao và đầu tư, ứng dụng công nghệ mới; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho các ngành văn hoá, sáng tạo; thay đổi phương thức tổ chức, mô hình kinh doanh; đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động văn hoá sáng tạo;…

Hội thảo Giải pháp phát triển văn hoá sáng tạo tại Việt Nam nhằm làm rõ những đặt ra trong phát triển các ngành văn hoá sáng tạo tại Việt Nam. Nội dung hội thảo tập trung vào 3 vấn đề: Cơ hội, thách thức và xu hướng  phát triển văn hóa – sáng tạo ở Việt Nam và các nước trên thế giới; Mô hình hợp tác công - tư và vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động phát triển văn hoá sáng tạo; Những câu chuyện từ thực tiễn và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển văn hoá sáng tạo tại Việt Nam.

  MINH NGỌC

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top