Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

TP.HCM: Hôm nay, học sinh hai khối cuối cấp tựu trường

Thứ Hai 13/12/2021 | 07:55 GMT+7

VHO- Sau thời gian dài cân nhắc và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho an toàn phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP.HCM đã quyết định cho học sinh khối lớp 9 và 12 đến trường học trực tiếp, thay vì học trực tuyến đến hết học kỳ 1 như dự kiến hồi đầu năm.

 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) vẽ vạch giãn cách trên sân trường để tránh tiếp xúc gần

Trước đó, từ ngày 10 - 11.12, học sinh các khối lớp nói trên đã được nhà trường gọi tập trung sinh hoạt để nghe thông báo, dặn dò, tổ chức mua đồng phục. Để tránh tập trung đông học sinh cùng một thời điểm và cùng không gian, đảm bảo an toàn phòng dịch, các trường có sĩ số cao sẽ thực hiện tách lớp, chia ca lệch giờ và sắp xếp lại các chiều di chuyển, sinh hoạt; bố trí thêm các khu vực như khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho học sinh và giáo viên.

Theo đại diện Trường THCS Hồng Bàng, năm nay trường có đến 21 lớp 9 với tổng số trên 800 học sinh, trong ngày tập trung có đến 745 học sinh đến trường, chiếm khoảng 92%. Trước đó, khi thực hiện khảo sát, chỉ có khoảng 60% phụ huynh học sinh đồng ý cho con em trở lại trường học trực tiếp. Được biết, đây cũng là ngôi trường có sĩ số học sinh toàn trường rất cao, trung bình mỗi năm có trên dưới 80 lớp với khoảng 4.000 học sinh, do đó công tác đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết, toàn trường có 555 học sinh lớp 12, trong ngày gọi sinh hoạt trực tiếp chỉ vắng 37 em. “Tỉ lệ học sinh đến trường trong ngày sinh hoạt tập trung khá cao, các em đều vui vẻ, phấn chấn khi được gặp lại thầy cô, bạn bè. Nhà trường đã trang bị thêm nhiều máy đo thân nhiệt, máy rửa tay sát khuẩn tự động ngay cổng trường; trong mỗi lớp học, bàn ghế đều được sắp xếp có khoảng cách, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên... Nhà trường cũng đã họp phụ huynh phổ biến cụ thể về công tác phòng, chống dịch, các biện pháp đảm bảo an toàn. Đặc biệt là tuyên truyền về việc phối hợp với giáo viên, nhà trường để nâng cao ý thức cho học sinh”, ông Phú chia sẻ.

Để kiểm soát dịch Covid-19 khi tổ chức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trực tiếp, đại diện các trường cho biết, đã xây dựng phương án cụ thể, vừa an toàn vừa phòng tránh hoang mang, lo sợ, phải tạo cho học sinh tâm lý tự tin, phấn khởi thì các em mới học tốt được. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phải rèn luyện cho các em có thói quen phòng, chống dịch, coi đó như nhiệm vụ thường xuyên và thực hiện một cách có ý thức. Ngoài các biện pháp nói trên, các trường cho hay đã xây dựng bộ công cụ nhận biết và cách thức ứng xử khi học sinh hoặc các thành viên trong trường có dấu hiệu nhiễm Covid-19. Theo đó, tại một số trường THCS, THPT cũng đã tổ chức cho học sinh, giáo viên diễn tập các phương án phòng, chống dịch trước khi chính thức mở cửa trường.

Theo kế hoạch, trước mắt, học sinh sẽ học trực tiếp từ ngày 13 - 25.12. Sau thời gian này, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế cùng các quận, huyện tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu UBND TP xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3.1.2022.

 THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top