Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Lễ hội Việt Nam 2021 chính thức khai mạc tại Nhật Bản

Chủ Nhật 12/12/2021 | 12:16 GMT+7

VHO- Lễ hội Việt Nam 2021 đã chính thức khai mạc tại công viên Ueno, Thủ đô Tokyo sau nhiều lần trì hoãn bởi dịch Covid-19.

Đây là lễ hội thường niên lớn nhất của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Lễ hội lần này được tổ chức trong bối cảnh Nhật Bản đang thúc đẩy bình thường hóa các hoạt động kinh tế - xã hội, do đó đã thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cũng như người Nhật Bản yêu Việt Nam.

Lễ hội Việt Nam thường niên là hoạt động giao lưu toàn diện, với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc phong phú và đa dạng của Việt Nam và Nhật Bản. Ngay sau khi lễ hội được khai mạc, hàng nghìn người đã xếp hàng để chờ được tham gia lễ hội. Thực hiện các quy định phòng dịch trong khi khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội của Chính phủ Nhật Bản, ban tổ chức đã yêu cầu những người tham gia lễ hội năm nay phải đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn.

Bà Lâm Thị Thanh Phương - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ: "Ban tổ chức đã quán triệt tuân thủ tuyệt đối theo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh của Chính phủ Nhật Bản cũng như chính quyền thành phố Tokyo. Lễ hội Tokyo hàng năm mang đến những nét đặc trưng về ẩm thực và văn hóa Việt Nam, trên sân khấu có những tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam, mong lễ hội năm nay sẽ thành công".

Nhiều chính trị gia thuộc Đảng cầm quyền và quan chức Chính phủ Nhật Bản đã đến tham dự lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2021. Các đại biểu Nhật Bản cho rằng, sự kiện được tổ chức là một điều tuyệt vời và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế, cũng như tăng cường gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Ông Miyake Shingo - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết: "Lễ hội Việt Nam năm này là cơ hội tốt để trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Thông qua lễ hội này, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ phát triển hơn nữa".

Do dịch Covid-19, quy mô của lễ hội Việt Nam năm nay chỉ bằng một nửa so với các lễ hội trước, với khoảng hơn 60 gian hàng. Sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 12.12.

VTV.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top