Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

"Pháo đài" chứa vàng lớn nhất thế giới hơn 6.000 tấn mở cửa đón khách

Chủ Nhật 21/11/2021 | 18:39 GMT+7

VHO- Kho vàng khổng lồ với trữ lượng hơn 6.000 tấn có tổng giá trị hàng trăm tỷ USD được đặt dưới lòng đất ở độ sâu gần 25 m, mở cửa đón khách tới tham quan trải nghiệm nhưng nghiêm cấm chụp ảnh.

"Pháo đài" chứa vàng thỏi khổng lồ dưới lòng đất

Cách phố Wall ở thành phố New York (Mỹ) không xa là kho vàng lớn nhất thế giới được đặt dưới lòng đất ở độ sâu gần 25 m với trữ lượng hơn 6.000 tấn, có tổng giá trị hàng trăm tỷ USD.

Nơi này được truyền thông thế giới mô tả như một "pháo đài", nằm tại số 33 đường Liberty trong khu tài chính, là một trong số 12 ngân hàng dự trữ liên bang của Mỹ.

Pháo đài chứa vàng lớn nhất thế giới hơn 6.000 tấn mở cửa đón khách - 1

Lối vào kho vàng với chiếc cửa nặng 900 tấn

Kho vàng nằm dưới tầng hầm của tòa nhà văn phòng chính ở Manhattan. Công trình được thiết lập trong quá trình xây dựng tòa nhà vào đầu những năm 1920.

Phần lớn số vàng trong kho được chuyển đến vào giai đoạn trong và sau Thế Chiến thứ 2 do nhiều quốc gia muốn cất giữ lượng vàng dự trữ của họ tại vị trí an toàn. Tỷ lệ sở hữu trong kho tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào năm 1973.

Lúc cao điểm, kho chứa hơn 12.000 tấn vàng. Nhưng kể từ thời điểm đó, hoạt động gửi và rút vàng chậm lại, có sự sụt giảm dần dần, tuy vậy vẫn ổn định về lượng nắm giữ tổng thể. Tới hiện tại, đây vẫn là kho lưu trữ vàng lớn nhất thế giới.

Theo số liệu năm 2019, kho vàng 3 tầng chứa 497.000 thỏi vàng với tổng trọng lượng khoảng 6.190 tấn. Căn hầm này có thể chịu được trọng lượng nặng như vậy bởi nó nằm trên nền đá của Manhattan, thấp hơn 24,2 m so với mặt đường và 15 m so với mực nước biển.

Điểm thú vị ở chỗ, số vàng này không hoàn toàn thuộc về chính phủ Mỹ. Đây còn là tài sản của 36 chính phủ nước ngoài, ngân hàng trung ương quốc gia khác và các tổ chức quốc tế chính thức. Không cá nhân hoặc tổ chức tư nhân nào được phép cất giữ vàng tại kho.

Pháo đài chứa vàng lớn nhất thế giới hơn 6.000 tấn mở cửa đón khách - 2

Lượng vàng lưu trữ lớn nhất thế giới đặt ở tầng hầm dưới lòng đất (Ảnh minh họa)

Chỉ có một cách duy nhất vào hầm. Đó là cánh cửa thép nặng 90 tấn quay theo chuyển động hình trụ để mở lối vào. Bất cứ ngăn nào bên trong kho vàng được mở, luôn có sự xuất hiện của ít nhất 3 nhân viên FED (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) nhằm đảm bảo số vàng được an toàn.

Các thỏi vàng được vận chuyển bằng thang máy từ tòa nhà tới vị trí tầng hầm của kho. Bên trong có 122 khoang chứa vàng, mỗi khoang thuộc về một tài khoản. Trước khi nhập kho, từng thỏi vàng được cân và kiểm tra độ mịn (độ tinh khiết) để lưu giữ hồ sơ. Bước này rất quan trọng vì FED sẽ trả lại các thanh vàng chính xác mà chủ tài khoản đã gửi trước đó khi họ muốn rút.

Tiếp đó, nhân viên FED sẽ dùng chiếc cân kiểu cũ để định giá. Từng thỏi sẽ được cất giữ trong các tủ khóa có đánh số riêng biệt và bảo vệ bằng ba ổ khóa. Những tủ này đều được đánh số thay vì đặt tên để duy trì tính bảo mật của chủ tài khoản. Dù các tài khoản được cất giữ vàng miễn phí ở đây nhưng phải trả phí để nhân viên FED di chuyển mỗi thỏi vàng.

Du khách được tới tham quan, nghiêm cấm chụp ảnh

Hiện nay, kho vàng này đã mở cửa đón khách tới tham quan, nhưng du khách chỉ được chiêm ngưỡng số vàng trưng bày. Tới thành phố New York, du khách có thể đăng ký gói tour với hướng dẫn viên du lịch đi kèm.

Khi vào tòa nhà, du khách phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt, để các vật dụng cá nhân bên ngoài, đồng thời không được phép chụp ảnh bên trong.

Pháo đài chứa vàng lớn nhất thế giới hơn 6.000 tấn mở cửa đón khách - 4

Du khách được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước khi vào tham quan.

Các nhân viên an ninh tại đây đều được trang bị vũ khí. Tính đến nay, chưa vụ đột nhập cướp vàng nào xảy ra thành công.

Quốc Việt/DANTRI.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top