Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bộ VHTTDL họp báo thường kỳ Quý III năm 2021: Tích cực chuyển hướng, phục hồi

Thứ Năm 28/10/2021 | 13:48 GMT+7

VHO- Sáng 28.10, Bộ VHTTDL tổ chức họp báo thường kỳ Quý III năm 2021 với sự chủ trì của ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VHTTDL. Cùng tham dự họp báo có lãnh đạo các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ  và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VHTTDL phát biểu tại họp báo

Những điểm sáng trong bối cảnh đại dịch
Phát biểu tại họp báo, ông Lê Đức Trung nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng- năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và diễn ra các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước. “Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ:  “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ VHTTDL thống nhất phương châm “Quyết liệt hành động-khát vọng cống hiến” trong tổ chức, triển khai  các nhiệm vụ...”, người phát ngôn cho biết.
Trong những tháng qua, Bộ VHTTDL đã tổ chức ký kết các Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban dân tộc; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 
Lĩnh vực văn hóa, gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ 4 Quy hoạch và 6 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt; được Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi UNESCO Hồ sơ đề cử di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới. Thẩm định, xếp hạng 21 di tích quốc gia...

Trong lĩnh vực điện ảnh, Bộ đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Hồ sơ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); chuẩn bị tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXII. Nghệ thuật biểu diễn có nhiều hoạt động chuyển hướng thích ứng bối cảnh đại dịch Covid-19, các đơn vị nghệ thuật đổi mới, tăng cường hình thức biểu diễn trực tuyến trên các nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội, phát triển mô hình hoạt động biểu diễn “Nhà hát online”. Các chương trình nghệ thuật với chủ đề “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”,“Ở nhà cùng vui” được livestream trên Youtube đã tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch, mang đến những “vắc xin tinh thần” cho công chúng. 
Nhiều kết quả tích cực đã đạt được trong các lĩnh vực văn hóa cơ sở, thư viện, hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; bản quyền; gia đình; công tác xét tặng giải thưởng, danh hiệu ..
Trong  thể dục thể thao, toàn ngành tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Triển khai công tác truyền thông và hướng dẫn nhân dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025, với chủ đề “Cả nhà tập ngay, đánh bay Covid”.  Duy trì công tác tập huấn đối với các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia để tham dự Olympic, Paralympic và các sự kiện thể thao quốc tế. Trong bối cảnh khó khăn, Thể thao Việt Nam vẫn giành được một số thành tích nổi bật: VĐV Lê Văn Công môn Cử tạ thi đấu xuất sắc giành được 01 HCB tại Paralympic Tokyo; đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu xuất sắc và lọt vào vòng 1/8 vòng chung kết giải vô địch Futsal thế giới tại Lithuania; đội tuyển Taekwondo xuất sắc giành 01 HCV (giải vô địch châu Á tại Lebanon), đội tuyển Bắn súng giành 01 HCB tại Cúp Bắn súng thế giới...

Toàn ngành tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 trong tình hình dịch bệnh Covid-19; xây dựng báo cáo Bộ Chính trị về phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11...

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự Họp báo thường kỳ

Trong lĩnh vực du lịch, ước tính số liệu khách du lịch nội địa tháng 9.2021 đạt 300 nghìn lượt. 9 tháng đầu năm 2021, khách du lịch nội địa ước đạt 31,5 triệu lượt; tổng thu ước đạt 136.850 tỷ đồng, giảm 41,27% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh đó, ngành du lịch tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách quan trọng: Ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025; tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ ngành du lịch, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động trong lĩnh vực lưu trú; trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc và phối hợp với tỉnh Kiên Giang triển khai Kế hoạch; Xây dựng Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2026...
 Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng. Công tác truyền thông và chuyển đổi số được tăng cường. Một số hoạt động điểm nhấn thu hút sự quan tâm như xây dựng Bản đồ số du lịch Việt Nam an toàn tích hợp vào ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”; xây dựng và chuẩn bị ra mắt Tổng đài du lịch Việt Nam 1039 và ứng dụng VTV Travel; ây dựng và triển khai hệ thống chứng nhận số vắc xin (https://travelpass.tourism.vn) để phục vụ đón khách quốc tế trở lại...
Nỗ lực phục hồi
3 tháng cuối năm, ông Lê Đức Trung cho biết, ngành VHTTDL tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, ở lĩnh vực văn hóa, gia đình, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 đề án: Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Chương trình xây dựng bản đồ số, quản lý, liên kết dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam, giai đoạn 2021-2030; cho phép mở rộng Danh sách hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung trao đổi với báo giới

Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật dự kiến sắp được ban hành. Bên cạnh đó, ban hành Đề án Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các điểm du lịch, khu du lịch quốc gia theo cơ chế đặt hàng, phối hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn; Hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định Quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật; Đề án xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030.
Bộ VHTTDL cũng đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì. Hoàn thiện nội dung và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt

Về thể dục thể thao, hoàn thiện Nghị quyết mới của Đảng về phát triển thể dục thể thao; Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức SEA Games 31...  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các mô hình, bài tập thể dục thể thao phù hợp với điều kiện dịch bệnh nhằm góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho cộng đồng.   Về du lịch, trình Chính phủ Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; hoàn thiện phương án, giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch nội địa và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản kích cầu trong điều kiện bình thường mới.  
Đối thoại về những vấn đề “nóng”
Tại buổi họp báo, những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến các lĩnh vực điện ảnh, di sản, nghệ thuật biểu diễn, du lịch, thể thao... đã được các cơ quan chức năng thuộc Bộ giải đáp. Trả lời câu hỏi xung quanh đề xuất dừng chiếu hoặc rút phép phim đối với tác phẩm có nghệ sĩ vi phạm đạo đức do một đại biểu Quốc hội đề xuất, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung nêu rõ, tác phẩm điện ảnh có sự đóng góp của số đông nghệ sĩ. Việc đánh giá tác phẩm cần toàn diện, đánh giá đóng góp của từng nghệ sĩ trên mọi phương diện. Vì vậy, để có quyết định dừng chiếu phim, cần có đánh giá cẩn trọng trên cơ sở sự cống hiến của các nghệ sĩ khác, cũng như xem xét sự vi phạm cụ thể của cá nhân đó.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch

Những phương án chuẩn bị mở cửa, đón khách du lịch quốc tế tại Phú Quốc từ cuối tháng 11 được nhiều cơ quan báo chí quan tâm. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang, các chuyên gia về mở cửa du lịch quốc tế. Phương châm mở cửa du lịch quốc tế xác định an toàn là trên hết. Tính tới thời điểm này, Phú Quốc đã phủ 100% vắc xin mũi 1, đang tiếp tục tiêm mũi 2 để đảm bảo an toàn. “Phú Quốc sẽ lựa chọn các điểm đến an toàn trên địa bàn để đón khách. Địa phương cũng phối hợp với cơ quan chức năng để có phương án xử lý, điều trị ngay tại địa bàn tỉnh Kiên Giang nếu có ca dương tính ”, ông Thủy nói. Liên quan tới đề xuất đón khách quốc tế của nhiều địa phương khác, ông Phạm Văn Thủy cho biết, sau khi kết thúc giai đoạn 1 đón khách ở Phú Quốc, Bộ và địa phương có sơ kết, đánh giá để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo để mở rộng địa bàn đón khách quốc tế tại Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam)...

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Trần Đình Thành trao đổi với báo giới những nội dung liên quan đến các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, di sản

Liên quan đến bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Hướng Dương cho biết, với tinh thần “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, quy tắc ứng xử đưa ra khung quy tắc chung đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. "Trong Dự thảo Quy tắc không có những quy định cấm hay “cấm sóng” như một số ý kiến nêu mà chỉ đưa ra những khung quy tắc cơ bản để người làm nghệ thuật thực hiện trong hoạt động của mình. Dự thảo đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát hiện biểu dương tôn vinh những tấm gương tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả thực hiện bộ quy tắc, phê phán hành vi lệch chuẩn, cân nhắc việc sử dụng hình ảnh người hoạt động nghệ thuật không thực hiện đúng nội quy ứng xử...", ông Trần Hướng Dương cho biết
Nội dung liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc cũng được đại diện các cơ quan báo chí quan tâm. Chánh Văn phòng Bộ Lê Đức Trung cho biết, Hội nghị sẽ được tổ chức ngày 24.11 tại Nhà Quốc hội. Đây là sự kiện văn hóa lớn, có ý nghĩa đặc biệt. Bộ VHTTDL sẽ kịp thời cung cấp các thông tin có liên quan tới các cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

MINH NGỌC; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top