Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

New York: Hai phụ nữ bị cáo buộc bán thẻ tiêm chủng giả mạo

Thứ Tư 01/09/2021 | 15:55 GMT+7

VHO- Hai phụ nữ ở New York (Mỹ) đã bị buộc tội bán thẻ tiêm chủng giả mạo thông qua tài khoản Instagram. Một trong cách thức làm giả của những người này là nhập tên khách hàng của mình vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng của bang.

Giấy chứng nhận tiêm chủng vắcxin ngừa Covid-19 của CDC Mỹ (Ảnh: Reuters)

Ở Mỹ, nhu cầu về thẻ tiêm chủng Covid-19 giả ngày càng gia tăng trong bối cảnh chính quyền nhiều tiểu bang, địa phương, trường học và doanh nghiệp yêu cầu nhân viên, học sinh đi tiêm vắcxin chống lại loại virus này. Vắcxin dù được cung cấp rộng rãi và hoàn toàn miễn phí song người dân tại đây lại không mấy quan tâm. Thậm chí đến nay, hàng triệu người đã chọn nói không với vắcxin.

Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều kẻ tại Mỹ đã tổ chức buôn bán giấy chứng nhận tiêm giả nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Biện lý quận Manhattan của New York, Cyrus Vance Jr mới đây đã buộc tội Jasmine Clifford (31 tuổi) và Nadayza Barkley (27 tuổi) về tội cung cấp giấy chứng nhận giả. Biện lý cho biết, một doanh nhân tự xưng tên Jasmine đã bắt đầu quảng cáo về giấy chứng nhận giả trên tài khoản Instagram @AntiVaxMomma từ tháng 5. Đến thời điểm bị phát hiện, người này đã bán khoảng 250 thẻ với giá 200 USD/chiếc. Tuy nhiên, luật sư Glenn Hardy cho hay thân chủ của ông vẫn khẳng định mình vô tội và cô và tin rằng, mình sẽ được minh oan sau một cuộc điều tra đầy đủ.

Không chỉ Jasmine, Nadayza cũng cung cấp một dịch vụ tương tự nhưng với cách thức tinh vi hơn. Với 250 USD, một người dân có thể nhờ Nadayza làm giả giấy tiêm chủng bằng cách nhập tên người đó vào cơ sở dữ liệu của tiểu bang. Ông Cyrus Vance Jr nói rằng, cô này đã nhập khống ít nhất 10 cái tên.

Trong quá trình điều tra, giới chức cũng đã phát hiện 13 nhân viên bệnh viện, viện dưỡng lão và một số trường y tế, điều dưỡng sở hữu công cụ giả mạo này.

Bình luận về vụ việc trên, biện lý Cyrus Vance Jr nêu rõ: “Những số tiền trên là quá cao cho một tờ giấy chứng nhận giả. Nguy hiểm hơn cả, việc làm và bán thẻ tiêm chủng giả là phạm tội nghiêm trọng vì nó gây hậu quả nặng nề cho sức khỏe cộng đồng”. Ngoài ra, ngài biện lý cũng kêu Facebook, công ty sở hữu Instagram ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên nền tảng của họ.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top