Triển lãm tranh trực tuyến "Cây đời mãi xanh" gây quỹ mua gạo

VHO- Triển lãm tranh trực tuyến Cây đời mãi xanh tổ chức gây quỹ mua gạo cho các gia đình khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh trong thời gian giãn cách xã hội, chống dịch Covid-19 đã gây quỹ được 209 triệu đồng, với nhiều họa sĩ trên toàn quốc tham gia.

Triển lãm tranh trực tuyến

Bức tranh Cây đời mãi xanh của họa sĩ Vũ Mười gợi mở nhiều suy tưởng về con người và triết lý sống

[Bắt đầu từ ngày 9.7.2021, họa sĩ Ngô Trần Vũ cùng các họa sĩ đóng góp tranh để thực hiện triển lãm trực tuyến Cây đời mãi xanh. Tên triển lãm lấy theo tên bức tranh của họa sĩ Vũ Mười với ý nghĩa lòng tốt của con người như cây xanh mãi cùng năm tháng.

Có nhiều họa sĩ tham gia chương trình với những tác phẩm đẹp để quyên góp quỹ như Ngụy Đình Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Triều Điển, Bình Nhi, Nguyễn Quốc Thắng, Đinh Ngọc Thắng, Nguyễn Hồng Quân, Trần Cường, Hà Hùng Dũng, Nguyễn Đức Huy, Đặng Thị Thu An. Nghệ nhân, họa sĩ Nguyễn Tấn Phát cũng tham gia với những tác phẩm tượng trâu sơn mài đặc sắc giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật. 

Triển lãm sẽ tiếp tục nhận tranh và bán tranh gây quỹ đến 15.8.2021 để quyên góp mua gạo, thực phẩm cho các gia đình nghèo tại TP. Hồ Chí Minh. Thông tin đăng tại trang facebook cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ và nhóm họa sĩ Vietnam Art Space, All About Art And Artists.

Triển lãm tranh trực tuyến

Tranh Ban Mai của họa sĩ Ngụy Đình Hà gửi tham gia chương trình là một bức tranh hồ nước buổi sáng sớm. Đã bán giá 40 triệu đồng

Triển lãm tranh trực tuyến

Bức tranh sơn mài Các cô gái ba lê của họa sĩ Trần Thị Huyền Thanh mang đến năng lượng tích cực cho người xem

Triển lãm tranh trực tuyến

Triển lãm tranh trực tuyến

Họa sĩ Lê Triều Điển tham gia 4 bức tranh Châu thổ Mê kông với đặc trưng riêng. Hai tác phẩm Châu thổ 1, Châu thổ 2.

Triển lãm tranh trực tuyến

Bức tranh Mẫu tử của họa sĩ Đinh Ngọc Thắng mang lại cảm xúc thiêng liêng. Chốt bán giá 25 triệu đồng.

HOÀNG NGÂN

 

Ý kiến bạn đọc