Tokyo phát hiện nhiều ca biến thể kháng vaccine trước thềm Olympic

VHO- Khoảng 70% ca Covid-19 xét nghiệm tại bệnh viện Tokyo, Nhật Bản, trong tháng 3 mắc loại biến thể có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine.

Tokyo phát hiện nhiều ca biến thể kháng vaccine trước thềm Olympic - Anh 1

Tokyo phát hiện nhiều ca mắc biến thể E484K, còn gọi là ''Eek''. Ảnh: AFP

Đài NHK của Nhật Bản ngày 4.4 đưa tin, khoảng 70% bệnh nhân dương tính với Covid-19 xét nghiệm tại bệnh viện Tokyo vào tháng 3 mắc một loại biến thể có khả năng làm giảm hiệu quả bảo vệ của vaccine.

Theo đó, báo cáo cho biết, biến thể E484K - được một số nhà khoa học đặt biệt danh là "Eek" - được tìm thấy ở 10 trong số 14 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Y khoa và Nha khoa Tokyo hồi tháng 3.

Đáng lo ngại, trong khoảng thời gian 2 tháng, tính đến tháng 3, khoảng 12 trong số 36 bệnh nhân Covid-19 mắc biến thể ''Eek'' không đi du lịch ra nước ngoài hoặc tiếp xúc với người đã từng ra nước ngoài.

Trước thềm Thế vận hội mùa hè dự kiến ​sẽ diễn ra vào tháng 7, Nhật Bản đang phải vật lộn với một làn sóng bùng phát đại dịch mới. Các chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại về sự lây lan của các chủng biến thể trong khi các cuộc tiêm chủng quy mô lớn cho toàn bộ dân số ở nước này vẫn chưa được bắt đầu.

Ngày 2.4, thủ đô Tokyo, Nhật Bản báo cáo 446 ca nhiễm mới - con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hơn 2.500 ca vào tháng 1.

Tại Osaka, mức kỷ lục 666 ca mới đã được báo cáo. Các chuyên gia y tế bày tỏ quan ngại về tình trạng lây lan biến chủng virus có xuất xứ từ Vương quốc Anh ở xung quanh đô thị phía tây Nhật Bản này.

Tuy nhiên, đài NHK cho biết, không có bệnh nhân nào tại bệnh viện Tokyo mang chủng biến thể Covid-19 của Anh.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc