Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng

VHO- Sở VHTT Đà Nẵng cho biết sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra chào mừng nhân sự kiện Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng - Anh 1

Diễu hành mô tô, xe đạp thể thao

Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng - Anh 2

Trình diễn thuyền buồm trên sông Hàn

Theo đó, chiều 28.3, tại cầu tầu Biên phòng khu vực dưới chân cầu Nguyễn Văn Trỗi  đã diễn ra cuộc đua ván chèo đứng (SUP) lộ trình 2km và 6km, với sự tham gia của hơn 100 vận động viên. Cũng tại đây đã diễn ra hoạt động đồng diễn khiêu vũ với sự tham gia của khoảng 400 người; hoạt động diễu hành mô tô, xe đạp thể thao với sự tham dự của 15 mô tô, hơn 100 xe đạp… Ngày 29.3, UBND thành phố tổ chức lễ công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng. Vào ngày 30.3, tại Đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu), Công ty CP Vinpearl tổ chức lễ khởi động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp làng Vân được kỳ vọng sẽ là điểm du lịch mới quy mô, hấp dẫn.

Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng - Anh 3

Chương trình Nghệ thuật Khát vọng Đà Nẵng do các Nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương biểu diễn phục vụ khán giả vào tối 29.3

Đặc biệt, chương trình Nghệ thuật đặc sắc Khát vọng Đà Nẵng do các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng sẽ biểu diễn phục vụ khán giả vào lúc 19h30 ngày 29.3. tại Vòng bán nguyệt đường Bạch Đằng giao đường Bình Minh 6, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu dự kiến sẽ là chương trình thu hút đông đảo khán giả quần chúng yêu nghệ thuật.

 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc