Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Đổi mới, tạo bứt phá cho điện ảnh Việt

Thứ Sáu 26/02/2021 | 19:25 GMT+7

VHO- Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tại buổi làm việc đầu năm, ngày 26.2 với Cục Điện ảnh về kế hoạch công tác năm 2021.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm việc với Cục Điện ảnh về kế hoạch công tác năm 2021

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn,  nặng nề nhất là những tác động do đại dịch Covid-19 mang lại, Cục Điện ảnh xác định sẽ nỗ lực vượt khó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Điện ảnh dự kiến gồm 26 nội dung công việc. Trong đó, nhiều nội dung, hoạt động lớn phục vụ các nhiệm vụ chính trị như:  Đợt phim Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng  Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.2021) và mừng Xuân Tân Sửu; Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30.4, 1.5, 7.5, 19.5; Đợt phim Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 919.8.1945- 19.8-2021 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2021); Tuần phim Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 -22.12.2021).

Trong năm 2021, Cục Điện ảnh  tập trung xây dựng 03 bộ tiêu chí định mức gồm: Xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật lưu trữ, bảo quản tư liệu, hình ảnh động quốc gia; Xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật sản xuất phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, khoa học, phim hoạt hình; Xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật tổ chức phát hành- phổ biến, chiếu phim tại các địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Nhiều Tuần phim quốc tế tại Việt Nam và Tuần phim Việt Nam tại các nước dự kiến sẽ diễn ra trong năm, khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, bao gồm: Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam, Tuần phim Việt Nam tại Ba Lan, Tuần phim Việt Nam tại Hàn Quốc và khảo sát, học tập Luật Điện ảnh Hàn Quốc, Tuần phim Kazakhstan tại Việt Nam, Tuần phim Việt Nam tại Mỹ, Tuần phim Nga tại Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2021 được xác định là năm có nhiều dấu mốc quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước ở lĩnh vực điện ảnh. Theo Cục trưởng Vi Kiến Thành, dự kiến trong năm Cục  sẽ tập trung cao độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như:  Hội nghị- Hội thảo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn  đến năm 2030; Hội nghị- Hội thảo phát hành, phổ biến phim; Xây dựng Đề án đề nghị sửa đổi Thông tư 289/2016/TT-BTC ngày 15.11.2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh và Thông tư 260/TT-BTC ngày 14.11.2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khấu, nhập khẩu.

Các công việc sẽ được thực hiện xuyên suốt năm 2021 gồm: Thu thập dữ liệu thống kê ngành điện ảnh; Xây dựng, nâng cấp, duy trì, vận hành website Cục Điện ảnh, website Liên hoan phim; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi  Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; Đặt hàng chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Đặt hàng sản xuất phim truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình, quay tư liệu kỹ thuật số sản xuất  phim truyện video phục vụ nhiệm vụ chính trị và theo kế hoạch đặt hàng điện ảnh hằng năm.

“Tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện Luật Điện ảnh (sửa đổi), dự kiến trình Chính phủ trong tháng 4 và trình Quốc hội vào tháng 10.2021; đồng thời xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Điện ảnh (sửa đổi); chuẩn bị các công việc tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII tại Thừa Thiên Huế vào tháng 10.2021; tìm giải pháp khắc phục khó khăn và phát huy hiệu quả việc đặt hàng sản xuất phim... là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm nay của Cục Điện ảnh…”, ông Vi Kiến Thành cho biết.

Cùng với đó, dự kiến trong tháng 9 Cục sẽ tổ chức cuộc thi kịch bản phim tài liệu với thời lượng 60 phút trở lên, kịch bản phim hoạt hình từ 90 phút trở lên. Sau cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh đã được tổ chức năm 2020, đây là hoạt động chuyên  môn quan trọng nhằm nâng chất, đổi mới diện mạo phim tài liệu và hoạt hình Việt Nam. “Thế giới đã có nhiều phim tài liệu, hoạt hình thời lượng dài, nhưng Việt Nam chỉ chủ yếu sản xuất phim tài liệu 20-30 phút; phim hoạt hình cũng rất hạn hẹp về thời lượng, dẫn đến sự hạn hẹp về đề tài, chiều sâu khai thác và đối tượng hướng đến. Hai nội dung thi sáng tác kịch bản  sẽ góp phần khắc phục những hạn chế đó…”, theo Cục trưởng Vi Kiến Thành.

Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI năm 2019 tại Bà Rịa- Vũng Tàu, ảnh: MINH KHÁNH

Ghi nhận khối lượng công việc lớn mà Cục Điện ảnh đảm nhận trong năm 2021, Thứ trưởng Tạ Quang Đông lưu ý, đây là năm mà bối cảnh chung cũng như điều kiện hoạt động của ngành điện ảnh còn có nhiều khó khăn, đòi hòi sự nỗ lực để hoàn thành và về đích đúng hạn, hiệu quả cao. Lãnh đạo Bộ VHTTDL sẽ luôn tạo điều kiện ủng hộ trong quá trình Cục Điện ảnh thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông lưu ý, bối cảnh hoạt động của ngành đã có nhiều thay đổi, đặc biệt trước tốc độ phát triển của  cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tác động mạnh mẽ đến nhiều khía cạnh hoạt động của ngành. Điều này đòi hỏi phải nhanh chóng đổi mới tư duy, giải pháp, chú trọng  khai thác thế mạnh công nghệ để tạo sức sống, lan tỏa rộng lớn của điện ảnh đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đơn cử, mô hình và cách thức tổ chức các Tuần phim phục vụ người dân ở các vùng miền cần phải thay đổi, không thể  mãi duy trì cách tổ chức của nhiều thập kỷ trước. Bối cảnh rộng mở của mạng Internet, phủ sóng truyền hình rộng rãi cần được khai thác, phối hợp để tạo sức lan tỏa rộng lớn hơn cho các tuần phim.

“Luật Điện ảnh (sửa đổi), mô hình và cách thức tổ chức các Tuần phim, Liên hoan phim Việt Nam, hay các hoạt động đặt hàng sản xuất phim… đều cần nghiên cứu để có những đổi mới, sáng tạo, phù hợp bối cảnh phát triển trong nước và trên thế giới; đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức điện ảnh của nhân dân. Hi vọng năm 2021 sẽ là năm ngành điện ảnh vượt khó ngoạn mục, có những chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại và bứt phá nhằm khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của môn nghệ thuật thứ 7 đối với nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội…”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

MINH NGỌC

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top