Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Số hóa trạm y tế để giảm bớt thủ tục

Thứ Hai 30/11/2020 | 10:54 GMT+7

VHO-  Nhằm giảm bớt sổ sách, tiết kiệm thời gian, chi phí và đặc biệt tạo nguồn thông tin dữ liệu lớn cho ngành y tế, Sở Y tế TP.HCM vừa triển khai thực hiện phần mềm kết nối dữ liệu liên thông các trạm y tế, được gọi tắt là V20. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 90% người dân trên toàn thành phố phải được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

 Số hoá là bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực y tế Ảnh minh họa

Để làm được điều này, trước mắt giai đoạn 2020-2023, ngành y tế thành phố phải khởi tạo dữ liệu ban đầu về sức khỏe người dân cho khoảng 8,2 triệu hồ sơ của người dân thành phố từ nguồn dữ liệu hành chính do Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cấp. Trong đó, năm 2021 phải có kế hoạch thực hiện lập hồ sơ sức khỏe điện tử tại 48 phường, xã có chung trạm y tế điểm. Các đối tượng được triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm tất cả các thành viên của các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú và tạm trú từ 6 tháng trở lên.

Thực tế việc số hóa hồ sơ sức khỏe cho người dân thông qua phần mềm quản lý sẽ giúp các bác sĩ thuận lợi hơn rất nhiều trong công tác quản lý, khám chữa bệnh ban đầu mà không phải mất công tìm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trên giấy. Đơn cử như Trạm Y tế phường 15, quận Tân Bình, một trong 110 trạm y tế đầu tiên tại TP.HCM triển khai ứng dụng phần mềm quản lý bệnh nhân trong hơn 1 năm qua đã cho thấy nhiều hiệu quả tích cực. Bác sĩ Châu Quang Khải, Trạm trưởng Trạm Y tế cho biết, trước đây khi chưa triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho người bệnh, một bác sĩ phải mất rất nhiều thời gian làm báo cáo với hàng chục sổ sách lưu trữ. Nhưng từ khi trạm ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý hồ sơ bệnh nhân, bác sĩ chỉ cần nhập mã số sẽ hiện ra tất cả thông tin về bệnh nhân bao gồm bệnh sử, tiền sử dị ứng, các loại thuốc đã điều trị... Qua đó giúp bác sĩ đưa ra phương án điều trị chính xác, hiệu quả cho người bệnh.

Đề cập vấn đề này, ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng, trung bình hiện nay mỗi trạm y tế phải có hơn 80 quyển sổ ghi chép tất cả các hoạt động của trạm. Tuy nhiên khi thực hiện triển khai phần mềm kết nối dữ liệu liên thông, các trạm y tế đã giảm rất nhiều sổ sách, tiết kiệm thời gian nhập liệu nhưng lại tạo ra nguồn thông tin dữ liệu rất lớn, chính xác, nhanh gọn cho ngành y.

NGUYỄN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top