Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Bãi biển đẹp nhất châu Á ở Hội An lại tan hoang

Thứ Sáu 25/09/2020 | 11:41 GMT+7

VHO- Mưa to, sóng lớn do hoàn lưu bão số 5 vừa qua, cộng với triều cường mạnh đã quật tan tác bờ kè Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), khiến bờ biển từng lọt vào top 25 bãi biển đẹp hàng đầu ở châu Á tiếp tục rơi vào tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

  Mưa to, sóng gió lớn, triều cường mạnh do ảnh hưởng bão số 5 vừa qua khiến bờ biển Cửa Đại tan nát, kè biển bị đánh tơi tả

Những ngày qua, chứng kiến cảnh bờ biển Cửa Đại, bờ biển từng lọt top danh sách những bãi biển đẹp nhất châu Á do Chuyên trang du lịch nổi tiếng TripAdvisor công bố vào năm 2015 bị triều cường, mưa gió đánh tan nát. Bãi biển, bờ kè tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, người dân và du khách không khỏi xót xa.

Đe dọa nghiêm trọng đến các công trình

Ông Hải Trần (một người dân ở phường Cẩm An, TP Hội An) cho biết, việc bờ kè, bãi biển Cửa Đại bị xói lở, xâm thực đã diễn ra nhiều năm qua và ngày càng nghiêm trọng. Nhiều nhà hàng, khách sạn, resort ở khu vực này bị sạt lở sâu 4-5m. Chính quyền cũng đã bỏ ra rất nhiều kinh phí để triển khai rất nhiều dự án nhằm cứu bờ biển, nhưng cứ mỗi mùa mưa bão đến, triều cường mạnh, sóng biển dâng trào là điệp khúc bờ kè, bãi biển bị sạt lở, đánh tan nát lại xảy ra khiến ai cũng đau xót. Mới đây nhất, từ chiều tối ngày 17.9, do ảnh hưởng của báo số 5, trên vùng biển Cửa Đại liên tục mưa to, sóng, gió lớn, mạnh uy hiếp, quật tan nát tuyến bờ kè dài hơn cây số đoạn phía bắc bãi tắm Cửa Đại.

Ở khu vực này, người dân đã dùng bao cát để tạo thành những bức tường chắn sóng nhằm giảm bớt tình trạng xói lở, xâm thực kéo dài từ hơn nhiều năm qua. Nay chỉ một trận mưa gió lớn do ảnh hưởng bão, nước biển đã tràn qua những bao cát này dễ dàng, tấn công sâu vào bờ biển, nhiều bậc thềm được xây bằng gạch, xi măng dẫn lối từ các nhà hàng, khách sạn, resort,… đi xuống biển bị khoét sâu, đánh sập. Chỉ sau vài ngày mưa gió, đoạn kè bằng đá bị sóng đánh gãy, xô lệch, nhiều mảng bê tông của các bức tường chắn sóng cho các công trình cũng bị sóng cuốn trôi. Hàng loạt khu vực nhà hàng ven biển dù trước đó đã được người dân nỗ lực chèn chống, cột các chòi lá vào các thân cây dừa, trụ đóng cọc, xúc cát đổ vào bao để dựng tường, dựng “đê” chắn sóng nhưng cũng vô ích. Sau bão, theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn bờ biển này bị sóng biển đánh mạnh gây sạt lở nghiêm trọng, cây cối, bờ kè đá bị đổ sập xuống biển. Những hố to ven bờ do nước biển xâm lấn, khoét sâu hơn 3-4m, lộ rõ. Những hàng dừa ven biển bị bật gốc, nằm ngổn ngang. Nhiều đoạn, nước biển ăn sâu vào bờ hơn 5m.

Cứ đến mùa mưa bão, người dân sinh sống, các hộ kinh doanh nhà hàng, chủ các khu du lịch ở khu vực này lại sống trong nỗi ám ảnh vì không biết mưa bão ập đến lúc nào, uy hiếp bãi biển, bờ kè nơi đây. Những ngày qua, bão số 5 đi qua, người dân ở khu vực này lại tiếp tục nỗ lực cứu vãn, chèn chống tạm bằng những bao cát, gia cố lại nhà cửa, công trình để đối phó với mùa mưa bão đang đến gần, biển thường xuyên bị ảnh hưởng, biến động khiến tình trạng sạt lở bờ biển xảy ra liên tiếp. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết, đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng TP Hội An. Tình trạng sạt lở bờ biển ở địa phương vẫn thường xảy ra khi biển động mạnh, triều cường dâng cao, ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua khiến việc diễn ra nghiêm trọng hơn.

Cần có biện pháp dài hơi, khả thi

Tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại diễn ra trong nhiều năm qua, Văn Hóa cũng đã có rất nhiều bài viết phản ánh tình trạng này. Đặc biệt, cứ đến mùa mưa bão tình trạng này còn tái diễn nặng nề, nước biển xâm thực sâu vào đất liền hàng trăm mét. Nhiều công trình, nhà cửa bị cuốn trôi, sạt lở. Hoạt động du lịch cũng bị ảnh hưởng nặng. Còn nhớ tháng 4.2019, khi kiểm tra thực tế bờ biển Cửa Đại cùng với Bộ TN&MT, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vấn đề xói lở và bồi lấp ở Cửa Đại diễn biến theo mùa, bắt đầu từ năm 2004 đến nay. Quá trình bồi lấp diễn ra vào mùa hè, tuy nhiên lượng cát được bồi vào bãi biển không đáng kể. Trong khi đó, bắt đầu từ tháng 9 trở đi, xói lở lại càn quét một lượng cát rất lớn khiến Cửa Đại bị đặt trong tình trạng báo động. Hiện tại, tổng chiều dài bờ biển bị sạt lở là 8 km, trầm trọng nhất là 2 năm 2018, 2019 với chiều dài hơn 3 km.

Theo người dân ở đây, từ năm 2011 đến nay, tình trạng xâm thực ở khu vực Cửa Đại này càng nặng nề hơn, ước tính, mỗi năm, khu vực này bị xâm thực hàng chục mét, hàng nghìn tấn đất cát bị cuốn trôi xuống biển. Sau mỗi lần ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới, bờ biển này lại bị sạt lở rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Gây nguy cơ phá hủy kết cấu hạ tầng công cộng phục vụ du lịch, ảnh hưởng các khu du lịch ven biển, nhà hàng của các doanh nghiệp đang kinh doanh tại khu vực này. Để ứng phó với tình trạng sạt lở kéo dài triền miên suốt hơn 10 năm qua, Quảng Nam cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học nhằm tìm phương án tối ưu giải cứu bờ biển Cửa Đại. Đồng thời cũng chỉ đạo TP Hội An xử lý cấp bách bằng các giải pháp khẩn cấp nhằm hạn chế sạt lở bờ biển, chống xói lở cục bộ. Đến thời điểm hiện tại, đã triển khai một số giải pháp mang tính xử lý khẩn cấp để đối phó với tình trạng sạt lở ở Cửa Đại là: Làm kè cứng, kè mềm cách bờ 200m, bổ sung cát vào các điểm xói lở.

Tuy nhiên, tất cả những giải pháp này cũng chỉ mang tính hiệu quả tạm thời, xử lý khẩn cấp. Tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại ngày càng diễn biến phức tạp, thường xuyên, ngày càng nghiêm trọng. Tháng 12.2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp nạo vét Cửa Đại. Tổng mức đầu tư dự án gần 40 tỉ đồng, dự kiến thực hiện từ năm 2019-2020. Đây là lần đầu tiên giải pháp kè ngầm chắn sóng biển từ xa được tiến hành với hy vọng sẽ giúp phá sóng từ xa, hạn chế sóng tác động vào bờ, đặc biệt là giúp giữ cát, nuôi bãi, qua đó giúp khôi phục bãi tắm, tạo mỹ quan bờ biển sau này. Dự án hiện đang quá trình thi công, dự kiến đến đầu tháng 10.2020, công trình hơn 200m tuyến đê ngầm chắn phá sóng bờ biển Cửa Đại sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Hiện tại, ngoài dự án xây đê chắn sóng ngầm từ xa do tỉnh làm chủ đầu tư, thành phố Hội An cũng bố trí khoảng 1 tỉ đồng khẩn trương tu sửa đoạn kè mềm khu vực phía bắc bờ biển Cửa Đại. 

 THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top