Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Vùng cao Quảng Nam sau bão lũ: Tập trung khắc phục

Thứ Tư 23/09/2020 | 11:00 GMT+7

VHO- Ngay sau khi lũ rút, người dân và chính quyền các địa phương vùng cao ở Quảng Nam đang nỗ lực tập trung sức người để khắc phục được phần nào thiệt hại mà trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bão số 5 vừa qua gây ra.

Trường học bị ngập lũ vừa qua

Tại các huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, ảnh hưởng bão số 5 gây mưa lớn, kéo dài những ngày qua khiến nhiều địa phương bị lũ quét, cô lập, nhiều tuyến đường hư hỏng nặng. Trong những ngày qua người dân và chính quyền tập trung triển khai lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả. Các địa phương đã huy động các phương tiện, máy móc, nguồn nhân lực tập trung khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường từ trung tâm huyện lên các xã vùng cao. Đưa lực lượng xung kích về cơ sở giúp dân dọn dẹp nhà cửa, cây cối ngã đổ…

Tại nhiều tuyến đường vùng cao Quảng Nam bị sạt lở, cây cối ngã đổ, nhiều thôn bản ngập trong lũ, nay lũ rút nhà cửa ngập trong bùn đất, nhà cửa, chuồng trại hư hại. Người dân tập trung sửa chữa lại nhà cửa, chuồng trại, cây cối, xúc dọn bùn đất, hỗ trợ các điểm trường dọn dẹp để học sinh trở lại học. Ở thị trấn Prao, huyện Đông Giang, do nước lũ dâng cao, lên nhanh khiến nhiều nhà dân bị ngập, chia cắt cục bộ một số khu vực. Nhiều người dân chỉ kịp chạy thoát thân khi nước lũ bất ngờ ập đến, bỏ lại nhà cửa, tài sản. Hiện người dân đã quay trở về nhà, thu dọn lại nhà cửa, tài sản với hy vọng cứu vớt được chút ít tài sản, áo quần, sách vở của con cái.

Theo thống kê ban đầu của huyện Đông Giang, ước tính thiệt hại do bão lũ gây ra vừa qua trên địa bàn huyện khoảng hơn 25 tỉ đồng. Đến thời điểm này, các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đã thông suốt. Chính quyền huyện cũng đã xuống các nhà dân bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ lương thực. Còn tại huyện Tây Giang, theo báo cáo của UBND huyện, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hơn 173 tỉ đồng, hàng trăm hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là về giao thông, ước tính thiệt hại khoảng 126 tỉ đồng. Toàn bộ tuyến giao thông ĐT, ĐH cũng như tuyến đường đi vùng cao và các tuyến giao thông nông thôn tại địa bàn các xã đều bị sạt lở đất đá trên ta luy âm, ta luy dương, nhiều đoạn đường bị đứt gãy, gây cô lập hoàn toàn, nhất là tuyến đường lên 4 xã vùng cao. Nhiều cầu bê tông, cầu treo bị đứt gãy, nhà cửa hư hỏng, đường sá sạt lở, cây cối ngã đổ,… Theo thống kê ban đầu, khoảng 70 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện bị sạt lở, bồi lấp, cuốn trôi, hư hỏng; 97 công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, trường học bị thiệt hại khoảng 3,2 tỉ đồng; nhà cửa, tài sản bị thiệt hại khoảng 5,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây nông nghiệp, cây dược liệu bị hư hỏng; gần 400 con gia súc, hơn 3.900 con gia cầm, nhiều hồ cá của người dân bị cuốn trôi… Thiệt hại khoảng 8,9 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng giúp người dân huyện Tây Giang dựng lại nhà cửa sau trận lũ vừa qua

Hiện 4 xã vùng cao, biên giới và một số khu dân cư của huyện vẫn còn bị cô lập, chia cắt do tuyến đường độc đạo ĐT606 bị sạt lở, chia cắt gồm xã Ch’ơm, Gari, Tr’hy, Axan. Công an huyện Tây Giang đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã trên bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ. Hiện nay, mới chỉ có tuyến đường Hồ Chí Minh đến trung tâm huyện Tây Giang được khắc phục thông tuyến. Đặc biệt, cây cầu Achiing - Zrượt nối từ trung tâm huyện về xã A Nông bị nước lũ làm gãy khiến cho 279 hộ dân ở xã A Nông với gần 700 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. UBND huyện Tây Giang đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ khẩn cấp 65 tỉ đồng để huyện kịp thời khắc phục giao thông trên tuyến đường huyết mạch, cầu treo, nước sinh hoạt, thủy lợi, xử lý các điểm giao thông xung yếu, hỗ trợ khôi phục sản xuất cho nhân dân.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết lực lượng chức năng huyện, xã cũng đang khẩn trương xuống cơ sở cùng với bà con nhân dân sửa nhà cửa, dọn dẹp cây cối ngã đổ, khắc phục hậu quả do mưa lũ. Hỗ trợ thông các tuyến đường. Xem người dân thiếu gì, cần gì, giúp đỡ ngay để sớm ổn định cuộc sống. Nhất quyết không để cho người dân thiếu lương thực. Tại các điểm trường ở hai huyện miền núi này, các thầy cô cùng lực lượng chức năng đang gấp rút dọn dẹp vệ sinh trường, khắc phục hậu quả để đón học sinh quay trở lại lớp học kịp tiến trình năm học mới. Lực lượng chức năng cùng người dân ở các thôn bản cũng đang tập trung lực lượng để dọn đường, bùn sình, tập trung vật liệu để làm những cây cầu tạm bằng tre rừng, cây keo, lồ ô… bắc qua những khu suối có cầu bị nước lũ cuốn trôi vừa qua để đi lại tạm trong khi chờ đợi những cây cầu hư hại được sửa chữa. 

 

 UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khắc phục hậu quảmưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5. Theo đó, yêu cầu UBND địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗtrợ các gia đình bị thiệt hại, chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, bố tríchỗở tạm vàcó phương án tái định cư đối với những hộ gia đình bị mất nhà cửa (nhất làhộ nghèo, gia đình chính sách).

Thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại cụthể đợt mưa lớn vừa qua đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi thực hiện kiểm tra, đánh giáan toàn công trình sau đợt mưa lớn vừa qua. Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ.

THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top