Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

PVN đồng hành cùng cuộc sống xanh

Thứ Ba 15/09/2020 | 11:56 GMT+7

VHO- Rác thải chưa được phân loại, túi ni lông và sản phẩm dùng một lần xuất hiện với mật độ dày đặc và tràn lan trong khu chợ dân sinh trong nhà dân và cuối cùng là trong các bãi rác, vậy hậu quả của nó gây ra là gì?. Đó cũng là một trong những nội dung nổi bật trong chương trình Cuộc sống xanh với chủ đề: “Sự cần thiết phải phân loại rác thải tại nguồn giảm gánh nặng cho công tác xử lý rác thải của Thành phố” được phát sóng trên kênh H1 của Đài PT- TH Hà Nội. Chương trình với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Mỗi ngày bãi rác Nam Sơn Hà Nội tiếp nhận 5 nghìn tấn rác thải, khoảng 10% trong số đó là đồ nhựa dùng một lần và túi ni lông, ở môi trường tự nhiên một túi ni lông phải mất từ 200 đến 500 năm để có thể phân hủy, điều này khiến quá trình phân hủy của cả bãi rác diễn ra chậm, kéo theo đó là những khó khăn trong công tác xử lý. Hiện tại ¾ diện tích của bãi rác Nam Sơn đã bị đóng cũng vì thế mà bãi rác Nam Sơn “Túi rác khổng lồ” của Thủ Đô một bãi chôn lấp hợp vệ sinh cũng trở nên ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân quanh khu vực.

Thu gom phân loại rác tại nguồn: Theo thống kê năm 2019 cả nước có 25 triệu tấn rác thải rắn sinh hoạt ngoài vấn đề về môi trường nó cũng tạo ra gánh nặng không nhỏ cho sự phát triển của nền kinh tế, vấn đề xử lý rác thải cũng đang tiêu tốn nhiều tài nguyên và ngân sách. Bài toán xử lý rác thải bảo vệ môi trường chưa bao giờ hết nan giải vì số lượng rác thải ra môi trường ngày càng nhiều, tình trạng bãi rác quá tải, bãi rác gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu dân cư hay việc tìm vị trí thích hợp để làm bãi rác tập trung không phải là dễ dàng. Tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chia sẻ: “Ô nhiễm rác ô nhiễm môi trường nên nó dẫn đến những xung đột môi trường tạm gọi là xung đột xã hội, nhiều địa phương không muốn chấp nhận và có những bãi rác ở khu vực của mình”. Nhiều chuyên gia cho rằng việc cần làm trước mắt là nâng cao ý thức để người dân phân loại rác thải tại chỗ, giảm thiểu chi phí xử lý rác rất lớn sau khi thu gom thay vì tập trung xử lý theo khối lượng. Chia sẻ về vấn đề này Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định: “Nếu Nhà nước tổ chức được chuyện phân loại rác, vận chuyển theo nhiều loại xe rác khác nhau, nhiều thùng rác khác nhau và yêu cầu phân loại từ hộ gia đình thì ai phân loại được thì sẽ được thưởng chẳng hạn, tôi cho rằng nó còn thú vị hơn là ai xả nhiều thì sẽ phải chi phí nhiều”.

Giáo sư Đặng Hùng Võ

Tiến Sĩ Đặng Kim Chi

“Phân loại rác tại nguồn” chính là vấn đề giải quyết nút thắt trong xử lý rác thải, ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm được coi là đơn vị đi tiên phong trong việc quản lý thu gom và phân loại rác tại nguồn ở tất cả các phường trên địa bàn. Sau 3 tuần thực hiện thí điểm tại 3 phường việc triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn và xây dựng mô hình thu gom vận chuyển xử lý rác thải tái chế bước đầu đã có những hiệu ứng tích cực. Chương trình dần đang được người dân hưởng ứng tích cực, số lượng rác thải người dân tự thu gom tích góp tại nhà cũng rất lớn chứng tỏ ý thức của người dân cũng đã được nâng cao hơn trong việc tự phân loại rác thải và rác tái chế ngay tại nhà.

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top