Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Vụ án thầy giáo cho học sinh diễn cảnh nhạy cảm: Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản trả lời Tòa

Thứ Sáu 11/09/2020 | 11:05 GMT+7

VHO- TAND quận 12, TP.HCM vừa có quyết định đưa ra xét xử vụ án dân sự về việc “Yêu cầu hủy các quyết định và bồi thường thiệt hại” giữa nguyên đơn là ông Phạm Quốc Đạt và bị đơn là Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12, TP.HCM do ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng là đại diện theo pháp luật của bị đơn.

 Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 7.2020

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm đã diễn ra trong hai ngày 10-11.7 và đến ngày 13.7, TAND quận 12 quyết định tạm ngưng để xác minh, thu thập bổ sung tài liệu từ Sở GD&ĐT TP.HCM; sau đó, đến ngày 11.8, vụ án đã tạm thời đình chỉ. Theo quyết định mới nhất, TAND quận 12 sẽ mở lại hồ sơ thụ lý vụ án và phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng 15.9.

Quyết định tạm đình chỉ ngày 13.7 của TAND quận 12 cho biết, xét thấy cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu từ Sở GD&ĐT TP.HCM, nếu không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa. Đến ngày 10.8, Sở GD&ĐT có văn bản số 2507 gửi TAND quận 12 để trả lời nội dung theo yêu cầu. Theo đó, nội dung hoạt cảnh Quan Âm Thị Kính thuộc bài đọc thêm trong chương trình Ngữ văn lớp 7 và Bỉ vỏ không có trong chương trình giảng dạy ở bậc THPT. Căn cứ Điều 12, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, thì các hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn học như trường hợp nêu trên có thể thuộc hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Sở GD&ĐT cho biết, mục tiêu của hoạt động ngoại khóa là bổ trợ, nâng cao kiến thức, kỹ năng, hình thành phẩm chất tốt đẹp, rèn luyện kỹ năng sống... Hoạt động ngoại khóa ở môn Ngữ văn nói riêng và các môn học nói chung phải được nhà trường, tổ bộ môn xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể, khoa học, phù hợp tình hình đơn vị và đạt hiệu quả giáo dục cao nhất. Đối với môn Ngữ văn, hình thức - nội dung các hoạt động ngoại khóa rất đa dạng, phong phú, việc sân khấu hóa các tác phẩm văn học là một trong nhiều hình thức của hoạt động ngoại khóa. Việc quản lý các hoạt động chuyên môn nói chung, hoạt động ngoại khóa nói riêng căn cứ trên kế hoạch được tổ bộ môn xây dựng và hiệu trưởng nhà trường duyệt. Do vậy, Sở GD&ĐT cho rằng, nếu xét ở góc độ hoạt động ngoại khóa thì phải xem xét kế hoạch tổ chức, nội dung, mục đích cụ thể của hoạt động này mà tổ bộ môn, nhà trường đã xây dựng và hiệu trưởng nhà trường đã duyệt thì mới có đủ căn cứ trả lời “có phù hợp với mục đích giảng dạy ở bậc phổ thông trung học hay không”.

Đầu năm 2019, ông Lương Văn Định (Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản) ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Phạm Quốc Đạt, giáo viên Ngữ văn trường này. Trong thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng, ông Đạt bị đình chỉ công tác chủ nhiệm và giảng dạy, chuyển sang quản lý thư viện. Theo quyết định, ông Đạt bị kỷ luật với nhiều lý do, trong đó có việc cho học sinh (lớp 11) tái hiện một số phân cảnh sân khấu hóa các tác phẩm văn học nói trên. Những phân cảnh này được học sinh tái hiện lại, sau đó bị rò rỉ trên mạng khiến một số phụ huynh bức xúc cho rằng có yếu tố nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Ngay sau đó ông Đạt khởi kiện “Yêu cầu hủy các quyết định và bồi thường thiệt hại”, yêu cầu tòa tuyên hủy các quyết định xử lý kỷ luật, buộc nhà trường phải xin lỗi, cải chính công khai, phục hồi công tác chủ nhiệm lớp, giảng dạy đúng chuyên môn... Theo nguyên đơn, Ban giám hiệu Nhà trường đã ban hành các kỷ luật có dấu hiệu lạm quyền. Trong đơn khởi kiện, ông Đạt cũng yêu cầu nhà trường bồi thường gần 136 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.7 vừa qua, hai bên đã không đưa ra phương án hòa giải. Phía lãnh đạo Nhà trường bác bỏ tất cả yêu cầu trong đơn khởi kiện, phía bị đơn cũng cho rằng việc Nhà trường có quyết định kỷ luật là dựa trên những sai phạm của ông Phạm Quốc Đạt, theo quy định của Luật Viên chức. Theo đó, ông Đạt có hai hành vi sai phạm, bao gồm sai phạm trong hoạt động chuyên môn gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của người khác khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp... 

 THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top