Đề xuất đưa đào tạo nhân lực văn hóa-thể thao vào văn kiện ĐH Đảng bộ

VHO- Đó là một trong những vấn đề được Sở VHTT TP.HCM đề xuất với HĐND TP.HCM và Ủy ban MTTQ TP.HCM tại buổi giám sát kết quả triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” mới đây.

Đề xuất đưa đào tạo nhân lực văn hóa-thể thao vào văn kiện ĐH Đảng bộ - Anh 1

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải phát biểu tại buổi giám sát

Báo cáo kết quả với đoàn giám sát, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho biết, thời gian qua mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm đình trệ nhiều hoạt động, Sở vẫn nỗ lực rất nhiều trong việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 của TP. Trong đó các địa phương đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng và kiểm tra công nhận đạt chuẩn văn hóa, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt gần 98% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, so với hơn 300.000 doanh nghiệp tại TP thì tỉ lệ đăng ký xây dựng Doanh nghiệp văn hóa vẫn còn rất khiêm tốn, đòi hỏi đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động. Sở VHTT cũng đã hoàn thành biên soạn dự thảo “Tài liệu tuyên truyền văn hóa giao tiếp - ứng xử trong cộng đồng”, tiếp thu góp ý từ các Sở ngành, quận huyện để điều chỉnh và hiện đang trong quá trình xin ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu để có thể hoàn thiện, triển khai rộng rãi trong tháng 9 tới. Theo Sở VHTT, việc xây dựng và thực hiện Quy ước trên địa bàn TP có nhiều tích cực. Hiện nay, hầu hết các Quy ước đã bám sát vào tình hình thực tế và đời sống địa phương, nhằm điều chỉnh mối quan hệ xã hội mang tính tự quản cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn, Sở VHTT cũng đã ký kết liên tịch với Sở GD&ĐT, Sở Du lịch và Thành đoàn TP.HCM trong việc định hướng thẩm mỹ từ học đường, xây dựng sản phẩm văn hóa chất lượng phục vụ du lịch, trong đó tập trung phát triển văn hóa - nghệ thuật truyền thống, đưa âm nhạc dân tộc vào trường học…

Đề xuất với đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy góp ý, TP cần đưa nội dung đào tạo nhân lực văn hóa - thể thao vào văn kiện chính thức của Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tạo động lực và nền tảng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực văn hóa - thể thao trong thời gian tới với những cơ chế chính sách đặc thù cho ngành. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở VHTT cho rằng cần rà soát lại nhu cầu của các địa phương, đánh giá sự cần thiết của các thiết chế văn hóa tại chỗ để tránh tình trạng xây dựng tràn lan, lãng phí và phát huy được cao nhất chức năng các thiết chế văn hóa tại địa phương…

Đánh giá cao nỗ lực của Sở VHTT TP.HCM trong giai đoạn khó khăn vừa qua, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Phạm Đức Hải mong rằng Sở cần phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan thường trực, tạo chuyển biến rõ ràng hơn trong việc thực hiện chủ đề năm 2020. Trong đó, cần quan tâm cùng UBND TP.HCM giám sát hiệu quả các chương trình, công trình thực hiện; chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, đưa Quy ước đi vào đời sống thực chất của cơ sở; tạo chuyển động trong nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp về việc xây dựng môi trường làm việc văn hóa. Ông Phạm Đức Hải cũng mong Sở VHTT TP.HCM cần vận dụng hiệu quả hơn các chính sách, cơ chế đã ban hành. Đồng thời chủ động trong việc tham mưu chế độ chính sách cho ngành văn hóa - thể thao, tích cực giải quyết các vướng mắc, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa - thể thao chất lượng cao.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP nhấn mạnh việc xây dựng nếp sống văn hóa, trong đó cần xây dựng Quy ước trở thành thực chất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa… 

 TÙNG THƯ

Ý kiến bạn đọc