Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Ngày mai 14.8, gần 200 người từ Guinea Xích đạo sẽ được xuất viện

Thứ Năm 13/08/2020 | 17:24 GMT+7

VHO- Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, ngày mai 14.8, gần 200 người trong đoàn công dân, người lao động ở Guinea Xích đạo đã được xét nghiệm âm tính và hết thời hạn cách ly, được trở về nhà.

Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, ngày mai 14.8, Bệnh viện sẽ tổ chức chia tay kết thúc cách ly cho toàn bộ hành khách âm tính trong đoàn người lao động, công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước.

Tổng số người được ra viện là gần 200 người, đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, cách ly đủ 14 ngày. Còn lại là gần 20 bệnh nhân dương tính đang điều trị và phi hành đoàn, y bác sĩ phục vụ chuyến bay. Theo các bác sĩ, tất cả những người có kết quả dương tính hiện đang trong tình trạng ổn định, không có diễn biến xấu.

Đoàn công dân Việt Nam khi về tới sân bay Nội Bài ngày 29.7

Trước đó, vào 7h sáng 28.7, chuyến bay đặc biệt bằng máy Airbus 350 đi Guinea Xích đạo đã rời Hà Nội đến Guinea Xích đạo đón 219 công dân, người lao động Việt Nam về nước. Đặc biệt, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn, đoàn có hơn 100 người mắc Covid-19, do đó các cơ quan chức năng đã phối hợp tổ chức chuyến bay với thiết kế đặc biệt nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trên máy bay.  Phi hành đoàn thực hiện chuyến bay có 19 người, gồm: 5 phi công, 8 tiếp viên nam, 2 nhân viên kỹ thuật mặt đất và 2 bác sỹ, 2 điều dưỡng của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Khi về tới Việt Nam ngày 29.7, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, nhân viên y tế đã được đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Sau khi xét nghiệm, số người mắc Covid-19 trong đoàn là 20 người, còn lại đều có kết quả âm tính sau 14 ngày cách ly.

10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Đà Nẵng

Trong ngày 13.8, có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, cho biết 10 bệnh nhân khỏi bệnh là: 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 685, 665, 730. Các bệnh nhân có độ tuổi trong khoảng từ 1 tuổi đến 66 tuổi. Trong đó, có 8 bệnh nhân người Đà Nẵng và 2 bệnh nhân người Quảng Nam. Như vậy, tính đến sáng 13.8, Đà Nẵng đã có 15 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi.

Ngoài ta, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng công bố khỏi bệnh cho  2 BN 716 và BN 719 sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 và lần 4. Sau khi xuất viện, tất cả các bệnh nhân được xe của Bệnh viện đưa về địa phương để tiếp tục cách ly, theo dõi y tế thêm 14 ngày tiếp theo.

Q.HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top