Next Media sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông giải AFF Suzuki Cup 2020 tại 4 quốc gia

VHO-LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa cho biết Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) của Việt Nam đã chính thức đạt được thỏa thuận sở hữu bản quyền truyền thông giải AFF Suzuki Cup 2020 tại 4 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar.

Như vậy Next Media đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu trọn vẹn bản quyền AFF Suzuki Cup trên tất cả các hạ tầng và nền tảng phát sóng, Next Media kỳ vọng có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của giải bóng đá uy tín nhất khu vực, đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ tại 4 quốc gia.

Gói bản quyền mà Next Media nắm giữ bao gồm: Hình thức Miễn phí và Trả tiền trên tất cả các Hạ tầng: Mặt đất, Cable, Vệ tinh, Internet, IPTV, Di động, Phát thanh, Trình chiếu công cộng. Next Media toàn quyền phân phối lại cho các đối tác tại 4 thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng giám đốc Next Media cho biết: “Tại khu vực Đông Nam Á, AFF Suzuki Cup luôn là giải đấu nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Chúng tôi hi vọng có thể cung cấp cho người hâm mộ phương thức tiếp cận giải đấu thuận tiện nhất trên mọi hạ tầng phát sóng. Đây là món quà mà Next Media dành tới người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam và khu vực. Đây đồng thời là cơ hội để Next Media khẳng định năng lực, vị thế hàng đầu tại Đông Nam Á trong lĩnh vực thể thao và truyền thông kỹ thuật số”.

Next Media sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông giải AFF Suzuki Cup 2020 tại 4 quốc gia - Anh 1

AFF Cup là giải đấu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020. Với các trận đấu trên sân nhà và sân khách, AFF Suzuki Cup 2020 dự kiến thu hút sự tham dự của hơn 750.000 người hâm mộ so với mùa giải năm 2018.

Cách đây 2 năm, Bóng đá Việt Nam đã giành ngôi vô địch AFF Cup lần thứ hai và người hâm mộ đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo, sẽ bảo vệ thành công ngôi vị này. Tuy nhiên đây cũng là giải đấu khó khăn với thầy Park bởi việc phải dồn lịch thi đấu do các giải đấu trước đó đã bị tạm dừng bởi dịch Covid-19. Vị HLV đến từ Hàn Quốc đang quyết tâm làm mới đội hình Việt Nam, trước mắt là cho mục tiêu các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 và sau đó sẽ là AFF Cup, tổ chức vào cuối năm nay.

VÂN GIANG

Ý kiến bạn đọc