Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Tạm dừng tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại rượu bia trong quán nhậu

Thứ Sáu 10/01/2020 | 15:04 GMT+7

VHO-Tại Đà Nẵng, qua gần 10 ngày triển khai áp dụng mức phạt mới, bước đầu đã thấy hiệu quả, người uống rượu, bia đã hạn chế điều khiển phương tiện, có ý thức trong việc tham gia giao thông.

Theo trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu-Tổng hợp (Phòng Cảnh sát giao thông), từ ngày 2.1 đến ngày 8.1, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai nhiều điểm, chốt để xử lý nồng độ cồn. Kết quả, lực lượng đã dừng 1.752 phương tiện kiểm tra (795 ô tô, 857 mô tô); phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 64 trường hợp (18 ô tô, 46 xe máy), tạm giữ 18 ô tô, 46 xe máy; ước tính tiền phạt 429 triệu đồng; trong đó, phạt “kịch khung” một trường hợp người điều khiển phương tiện ô-tô, với số tiền 35 triệu đồng về hành vi “không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn”.
Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã xử lý các lỗi khác theo Nghị định số 100. Cụ thể, dừng kiểm tra 6.561 trường hợp (2.767 ô tô, 3.794 xe máy); lập biên bản 1.286  trường hợp (689 xe máy, 39 xe tải ben, 21 xe đầu kéo, 159 xe tải, 1 xe trộn bê tông, 1 xe bồn, 30 ô tô khách, 346 xe con); ước tính phạt tiền hơn 900 triệu đồng, tạm giữ 21 ôtô, 104 xe máy.

Liên quan đến việc tuyên truyền ATGT, vừa qua, trên trang Facebook Tuổi trẻ Công an TP. Đà Nẵng cũng đăng tải một số hình ảnh về việc các cán bộ chiến sĩ công an đến tận bàn tiệc của người dân để tuyên truyền về an toàn giao thông, Luật Phòng, chống tác hại bia rượu và Nghị định 100/2019. Những hình ảnh này được rất nhiều người dân ủng hộ, chia sẻ mạnh mẽ, cho rằng đây là hành động rất có ý nghĩa của lực lượng CA TP Đà Nẵng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao ý thức người tham gia giao thông. “Đây là việc làm thiết thực và ý nghĩa, mong mọi người hãy lắng nghe và thấu hiểu với các chiến sĩ công an”, bạn Minh Trần chia sẻ. “Chỉ Đà Nẵng mới làm được như vậy thôi, yêu lắm những anh, chị cảnh sát giao thông”, bạn Hoàng Diệu bày tỏ cảm xúc.

Trong khi đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc này, cho rằng mô hình này tuy nhân văn và ý nghĩa nhưng chưa thực sự phù hợp, vì quán nhậu ở Đà Nẵng rất nhiều, mà lực lượng các chiến sĩ lại mỏng, vì vậy việc đi đến từng bàn nhậu để tuyên truyền ATGT là điều hơi bất cập, hơn nữa, phần nào sẽ làm “ảnh hưởng” đến cuộc vui vủa người dân.

CSGT Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện. Ảnh: Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng

Anh T. (chủ quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành, Q. Thanh Khê) cho biết, anh tán thành chủ trương, nghị định mới của Nhà nước về Luật Phòng, chống tác hại ượu, bia, vì rượu, bia đã gây nhiều hậu quả lớn đối với xã hội. “Ai cũng lên án việc uống bia, rượu say sau đó lái xe, bản thân chúng tôi bán quán, nhiều khi nhìn khách nhậu quá chén, lại đi cùng vợ con cũng cảm thấy lo lắng cho họ. Nhưng mà đã vào quán nhậu thì ai cũng cần không khí thoải mái và vui vẻ, nếu các cán bộ CSGT đến tuyên truyền thì tôi cũng sẽ vẫn tích cực phối hợp để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cần tuyên truyền sao cho đúng, đủ và tránh làm các khách hàng “mất vui”, anh T. Nêu lên ý kiến của mình. 

Thông tin với báo chí, đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng cho biết, sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, Phòng CSGT đã quyết định  dừng mô hình trên vì các lý do: Một là chưa xác định rõ đối tượng tuyên truyền; hai là ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng; ba là ngoài cách tuyên truyền này còn nhiều kênh tuyên truyền khác hiệu quả hơn sẽ được đưa vào áp dụng.

Trước đây, CSGT Đà Nẵng từng nhiều lần tạo ấn tượng “dễ thương” với cư dân mạng khi phạt lỗi những người vi phạm luật ATGT bằng cách cho sinh viên chép phạt lỗi đi ngược chiều, học thuộc các quy định trên bảng hướng dẫn... Có những lỗi phải kiên quyết xử lý, còn một số lỗi có thể cảnh cáo thì áp dụng các biện pháp nhẹ nhàng làm sao để người vi phạm nhớ, đủ sức răn đe. Về lâu dài, lực lượng CSGT xác định xử lý người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện là nhiệm vụ lâu dài để tình hình an toàn giao thông đi vào nề nếp, triệt để.

MINH CHÂU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top