Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Dự kiến triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Thứ Sáu 05/04/2019 | 11:43 GMT+7

VHO-Thị trường bán buôn điện cạnh tranh, thành lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, giá xăng dầu tăng “sốc”, danh tính các cán bộ bị kỷ luật trong vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng… là những vấn đề vừa được lãnh đạo Bộ Công thương làm sáng tỏ trong buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 5.4.

Về thị trường bán buôn điện cạnh tranh sau 3 tháng vận hành chính thức đến nay, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, từ ngày 1.1.2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 5 đơn vị khác được trực tiếp mua điện thông qua thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo đó, các đơn vị trên được phép trực tiếp mua điện từ một số nhà máy điện. Hiện nay, sản lượng điện được mua trực tiếp chiếm 10% tổng sản lượng điện thương phẩm cả nước. Thời gian tới, Bộ Công thương nghiên cứu cho phép có thêm các đơn vị được mua điện trực tiếp từ nhà máy và một số nhà máy được bán điện trực tiếp. Thời gian tới, Bộ Công thương cùng các bộ ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, thuế, hạ tầng cơ sở… để thị trường bán buôn điện cạnh tranh được phát triển ổn định, thuận lợi. Ông Tuấn cho biết thêm, trong năm 2019, Bộ Công thương sẽ nghiên cứu, xem xét, cho phép thí điểm để triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, dự kiến vào năm 2021.

Liên quan đến việc ngày 2.4, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 1.377 đồng, xăng RON 95 tăng 1.484 đồng/ lít, dư luận cho là tăng quá "sốc”,  Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết nếu không dùng quỹ bình ổn xăng dầu để bù thì mức tăng phải là 3.019 đồng/lít. “Đó là điều không mong muốn, gây khó khăn cho doanh nghiệp cũng như người dân. Tuy nhiên, kỳ điều hành ngày 18.3 vừa rồi, giá xăng dầu thế giới đã tăng, nhưng Chính phủ đã quyết định không tăng giá và dùng quỹ bình ổn xăng dầu để bù. Sau 15 ngày giá xăng vẫn tiếp tục tăng nên giá xăng dầu trong nước buộc phải tăng theo”, ông Đỗ Thắng Hải nói. Bên cạnh đó, Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu sử dụng cũng như điều hành giá, đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo đủ xăng dầu cho nhu cầu sản xuất và đời sống trong nước.

Tại buổi họp báo, việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã được ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông tin. Theo đó, tháng 6.2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cạnh tranh 2018, thay thế Luật Cạnh tranh 2014, có hiệu lực từ 1.7.2019, trong đó có quy định về mô hình cơ quan cạnh tranh quốc gia. Theo đó, khi Luật cạnh tranh có hiệu lực, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cạnh tranh. Đồng thời, thực hiện chức năng tài phán, quy trình thủ tục tố tụng cạnh tranh để xử lý, điều tra các vụ việc vi phạm Luật Cạnh tranh như lạm dụng vị trí độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh… Uỷ ban không chỉ thực hiện một việc theo Luật Cạnh tranh mà còn liên quan Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự kiến, Ủy ban này sẽ được thành lập trên cơ sở kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ và tổ chức trên cơ sở sáp nhập Hội đồng Cạnh tranh quốc gia và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. “Nhân sự, biên chế của Ủy ban chỉ là luân chuyển cán bộ trong nội bộ của Bộ Công thương, về cơ bản, vẫn đảm bảo con số tổng, chúng tôi đảm bảo sẽ không "phình to" biên chế.”, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.

Một vấn đề “nóng” được nhiều người quan tâm là xung quanh việc đề xuất kỷ luật 3 người liên quan vụ "xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng". Ông Đỗ Ngọc Hưng, Phó chánh văn phòng Bộ Công thương cho biết danh tính của 3 cán bộ bị kỷ luật gồm ông Đỗ Văn Côi, Phó chánh văn phòng Bộ Công thương; ông Đào Tùng Lâm, Trưởng phòng lễ tân và ông Trần Duy Hưng, chuyên viên lễ tân. "Hội đồng kỷ luật đề xuất quan điểm xử lý và Ban cán sự Đảng Bộ Công thương xem xét. Khi nào họp Ban cán sự, chúng tôi sẽ thực hiện đúng thẩm quyền của mình", ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết thêm.

HOÀNG ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top