Trên 8 đài truyền hình Hàn Quốc tới Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

VHO- Chiều qua 21.2, gần 20 phóng viên truyền hình đã chờ sẵn tại cổng sau Nhà khách Chính phủ (phố Lê Lai) - nơi ông Kim Chang Son, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đang lưu trú tại đây để ghi lại những hình ảnh kịp thời nhất.

Trên 8 đài truyền hình Hàn Quốc tới Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Anh 1

 Phóng viên các đài truyền hình nước ngoài luôn trong tư thế sẵn sàng

Eun Sung Lee, trợ lý quay phim Đài truyền hình “Yonhap News TV” (Hàn Quốc) cho biết, nhóm truyền hình của anh gồm 3 người, ngoài ra còn có các phóng viên điện tử... tổng cộng lên tới 7 người. Kênh của anh là 1 trong hơn 8 kênh truyền hình Hàn Quốc đã có mặt tại Việt Nam, nhóm của Lee đến Hà Nội từ ngày 16 - 23.2; sau đó, ngày 24.2 sẽ có một nhóm khác tiếp tục đưa tin. “Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, trước đó tôi không biết gì về đất nước các bạn. Chúng tôi ở khách sạn Suji và di chuyển bằng xe của khách sạn. Tôi rất thích món phở và cơm mỳ ốp trứng. Đất nước các bạn thật thanh bình”, Lee chia sẻ.

Trên 8 đài truyền hình Hàn Quốc tới Hà Nội đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Anh 2

 Gun Jae Oh (trái), Eun Sung Lee (giữa) và một đồng nghiệp của Kênh truyền hình Yonhap News TV

Trưởng nhóm của Eun Sung Lee là Gun Jae Oh, đây là lần thứ hai anh sang Việt Nam. Anh cho biết, không có thời gian để tham quan Hà Nội, tuy nhiên, theo cảm nhận người Việt Nam giống người Hàn Quốc là vui vẻ, nhiệt tình, nồng ấm. Giống Lee, người trưởng nhóm cũng thích phở, còn cơm là món cơm sườn. Anh cho biết, từ ngày sang Việt Nam, anh làm việc từ 6h sáng, và chờ đợi ở các khách sạn, hôm đầu tiên là Metropole, từ ngày 20.2 là chờ đợi ở Nhà khách Chính phủ. Công việc của anh là quay cảnh công tác chuẩn bị cho cuộc họp, cảnh các quan chức từ khách sạn đi ra và lên ô tô.

Còn với Bonwon Koo, phóng viên Đài truyền hình MBC sẽ ở Hà Nội tới ngày 1.3 để đưa tin về sự kiện và những công việc liên quan. Nhóm của Bonwon Koo có 12 người, và anh cho biết, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều là một sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm của người dân Hàn Quốc cũng như thế giới, do đó bản thân và đồng nghiệp phải cố gắng làm sao cho tốt.

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc