Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Thể thao Việt Nam năm 2019: Sẽ là bản hòa ca của muôn triệu con tim

Thứ Tư 02/01/2019 | 09:21 GMT+7

VHO- Khép lại năm cũ với những thành công vượt bậc, Thể thao Việt Nam bước sang năm mới với niềm hy vọng mới.

Hàng chục nghìn cổ động viên đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á (27.1.2018) Ảnh: TR HUẤN

Một năm ngọt ngào với những cảm xúc thăng hoa

Năm 2018, Thể thao Việt Nam đã có một năm ngọt ngào với những cảm xúc thăng hoa. Đấy là giây phút mà lòng tự hào dân tộc được thắp sáng khi đội tuyển U23 quốc gia thi đấu đầy quả cảm dưới tuyết trắng trời ở Thường Châu, Trung Quốc hay hình ảnh xúc động khi Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc thiêng liêng. Những hình ảnh đó đã khiến cho trái tim của muôn triệu người dân Việt Nam hòa chung một nhịp và cờ đỏ sao vàng tung bay, suốt từ Bắc tới Nam.

Không dừng lại ở đó, chỉ vài tháng sau, đội tuyển bóng đá Olympic quốc gia lại thi đấu quật cường tại Asian Games 18 và đứng ở vị trí thứ tư chung cuộc. Và đặc biệt, sau 10 năm trời chờ đợi, bóng đá Việt Nam đã giành được chiếc Cúp vàng tại AFF Cup vào tháng 12.2018. Với một hành trình đầy thuyết phục, 6 trận thắng và 2 trận hòa, đội tuyển Việt Nam tiếp tục làm cho người hâm mộ ngất ngây trong men say chiến thắng. Như thế chỉ trong một năm, Bóng đá Việt Nam đã làm nên kỳ tích là ngôi á quân tại giải U23 châu Á, vị trí thứ tư tại Asian Games rồi ngôi vô địch của bóng đá khu vực. Đó cũng là 3 lần trong một năm, Thủ tướng Chính phủ, dù bận nhiều công việc nhưng đã dành thời gian để gặp mặt, khen thưởng các đội tuyển Bóng đá. Sự quan tâm khích lệ của các cấp lãnh đạo cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, đã là động lực lớn để Bóng đá Việt Nam nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung vươn tới những cái đích xa hơn.

Năm 2018, chúng ta không thể không nhắc tới sự xuất sắc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 18. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành HCV ở các môn Olympic là Điền kinh, Rowing và cũng là lần đầu tiên Bơi Việt Nam đoạt HCB tại đấu trường lớn nhất châu lục. Với những gương mặt trẻ xuất sắc như Nguyễn Huy Hoàng, Bơi lội Việt Nam nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung, sẽ còn tiến xa hơn nữa trên đấu trường quốc tế. Đây cũng là những chiếc huy chương đáng quý, cho thấy những nỗ lực của Thể thao Việt Nam trong hành trình hướng tới đấu trường Asian Games và Olympic.

Bên cạnh sự thành công của Thể thao đỉnh cao, Thể thao quần chúng trong năm qua cũng có bước phát triển đột phá khi số người tập luyện TDTT thường xuyên trên toàn quốc đạt 32,53% tăng 1,15% so với năm 2017; toàn quốc hiện có 53.399 câu lạc bộ thể thao; 35.947 cộng tác viên thể thao; tổ chức 45.325 giải thể thao quần chúng. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức ở 9.599 xã, phường, thị trấn trên cả nước, thu hút khoảng gần 6 triệu người tham gia. Đại hội Thể dục thể thao các cấp được diễn ra sôi nổi từ cấp xã phường, thị trấn, cấp quận, huyện đến tỉnh/thành, với kết quả 11.114/11.162 xã, phường, thị trấn (chiếm 99,56% số xã), 710/713 quận, huyện, thị xã (chiếm 99,57% số huyện) và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

Và niềm tin vươn tới những thành công

Thành công trong năm 2018 chắc chắn đã gây dựng niềm tin cũng như cảm hứng để Thể thao Việt Nam vươn tới những thành công trong năm mới. Đây sẽ là năm bản lề để Thể thao Việt Nam chuẩn bị cho Olympic 2020 mà đấu trường SEA Games sẽ là bước đệm để thực hiện nhiệm vụ liên thông ra thế giới. Do đó chúng ta sẽ phải chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 30 tại Philippines, rồi vòng loại Olympic năm 2020 và các giải thể thao khu vực, châu lục, thế giới, một cách tốt nhất.

Với Thể thao quần chúng, sẽ là tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”; Chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2019 và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 10 tại Philippines, vòng loại Paralympic tại Nhật Bản; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Đặc biệt với riêng môn Bóng đá, dù đấu trường Asian Cup là khốc liệt nhưng những chiến thắng của lòng quả cảm trong năm 2018 đã gây dựng niềm tin rằng đội quân của ông Park, dù ở thế cửa dưới, cũng sẽ thi đấu thật oai hùng. Và chỉ cần đội tuyển đá hết mình, thể hiện được ý chí và lòng tự hào của dân tộc thì dù kết quả có như thế nào, người hâm mộ cũng vẫn yêu thương khi họ trở về. Năm 2018, Bóng đá đã làm nên khúc hoan ca cho muôn triệu trái tim Việt Nam thì ở những ngày khởi đầu của năm 2019 này, mong rằng đội quân của ông Park sẽ lại làm nên chuyện. Và ngày 8.1 tới, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu nếu đội tuyển Việt Nam quật ngã “gã khổng lồ” Iraq... 

 THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top