Hậu Giang: Hơn 100 vận động viên tranh tài môn Judo tại Đại hội Thể thao ĐBSCL

VHO - Lễ khai mạc Giải Judo, Kurash Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - tỉnh Hậu Giang năm 2023 vừa khai mạc vào hôm qua 17.8 tại Nhà thi đấu Bóng rổ TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Hơn 100 vận động viên tranh tài môn Judo tại Đại hội Thể thao ĐBSCL - Anh 1

Các vận động viên thi đấu tại Giải

Tham dự giải có 104 vận động viên, trong đó có 61 vận động viên nam và 43 vận động viên nữ đến từ 7 tỉnh, thành phố gồm TP Cần Thơ, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp và chủ nhà Hậu Giang. Đây là dịp kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động và thúc đẩy phong trào tập luyện Judo tại các câu lạc bộ trong khu vực ĐBSCL; đồng thời phát hiện vận động viên xuất sắc để tuyển chọn, bồi dưỡng bổ sung cho các đội tuyển Judo Quốc gia.

Ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Ngã Bảy, Trưởng Ban tổ chức địa phương cho biết: “Thời gian qua, Thành uỷ, UBND TP Ngã Bảy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thể dục - thể thao. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, phát động phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Do đó, lĩnh vực thể dục, thể thao của TP Ngã Bảy đã có sự phát triển khá tốt, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh Hậu Giang về phong trào thể dục, thể thao.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023 là dịp để đánh giá lại quá trình phát triển phong trào thể dục, thể thao của các đơn vị và là động lực thúc đẩy việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần, nâng cao sức khỏe của mỗi người dân”.

Được biết, TP Ngã Bảy được Ban Tổ chức Đại hội Thể thao ĐBSCL - tỉnh Hậu Giang năm 2023 chọn làm điểm tổ chức thi đấu 6 môn trong Đại hội gồm Kickboxing, Boxing, Judo, Kurash, Vovinam và Bóng rổ.

BÌNH THỦY

Ý kiến bạn đọc