Jin Jong Oh tiết lộ bí kíp 4 lần vô địch Olympic

VHO-“Tại Olympic Rio 2016, tôi và anh Hoàng Xuân Vinh gặp nhau tại chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Tôi đã thất bại, còn anh Vinh đoạt HCV. Tôi nghĩ đó là thất bại của bản thân và đã luôn suy nghĩ để phải có được HCV. Và ở cự ly 50m súng ngắn sau đó, tôi đã thả lỏng, thi đấu tự tin để giành HCV”. Đó là chia sẻ của nhà vô địch Olympic Jin Jong Oh tại buổi giao lưu với các VĐV, diễn ra vào sáng 3.12 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

Buổi giao lưu đã thu hút sự tham gia của đông đảo VĐV đang thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII và giới báo chí. Trả lời hàng loạt câu hỏi về bí quyết giành vàng Olympic và điều gì đã giúp anh duy trì được phong độ để 4 lần vô địch Olympic 3 kỳ liên tiếp, Jin Jong Oh cho rằng điều cơ bản là VĐV phải biết vượt qua sở thích và mong muốn của bản thân để tập trung tập luyện.

Jin Jong Oh tiết lộ bí kíp 4 lần vô địch Olympic - ảnh 1

Đông đảo VĐV dự buổi giao lưu với nhà vô địch Jin Jong Oh. Ảnh: Hải Đăng

“Khi bước vào thi đấu, bản thân tôi cũng rất hồi hộp nhưng tôi phải kiềm chế để không lo lắng. Tôi nghĩ tất cả các VĐV khi ấy đều có tâm trạng lo lắng nhưng điều quan trọng là chúng ta phải vượt qua được sự lo lắng ấy. Cũng đừng bao giờ mong đợi xạ thủ khác mắc lỗi để mình được hơn điểm, mà phải nghĩ mình cần làm gì để không bị mắc lỗi. Hãy luôn tạo cho mình một tâm thế vững chắc, ngay từ trong ý nghĩ để vững vàng khi thi đấu”, Jin Jong Oh nói.

Về chế độ dinh dưỡng, Jin Jong Oh cho rằng điều này rất quan trọng và mỗi VĐV phải biết cách tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân: "Tôi luôn có sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân mình, phải luôn có ý thức tránh rượu, bia, chất kích thích và chủ động tự tìm hiểu, trang bị kiến thức cho mình về cả tập luyện và dinh dưỡng".

Jin Jong Oh tiết lộ bí kíp 4 lần vô địch Olympic - ảnh 2

Jin Jong Oh giao lưu vui vẻ với VĐV trẻ. Ảnh: Hải Đăng

Nói thêm về các "bí kíp" thành công, xạ thủ Jin Jong Oh nhấn mạnh: "Muốn chơi tốt môn bắn súng, cần có thể lực tốt, tự tin và có được tâm thế tốt. Ngoài các bài tập chuyên môn, tôi thường tập gym và các bài tập bổ trợ. Tôi rất nể việc anh Hoàng Xuân Vinh có thể duy trì thể lực và phong độ tốt như vậy, dù anh hơn tôi nhiều tuổi. Thể lực là một trong các yếu tố quan trọng nhất để tập luyện lâu dài".

Cũng theo nhà vô địch Olympic Jin Jong Oh thì người Hàn Quốc có một câu nói và đây chính là câu nói đã giúp cho anh thành công: “Nếu chún ta có ý chí và sự cam chịu tốt thì cơ hội sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào”. Jin Jong Oh muốn nhắn nhủ với các VĐV rằng phải vượt qua được khó khăn trong tập luyện cũng như trong thi đấu, phải biết bỏ qua những sở thích cá nhân, lên kế hoạch hành động cho bản thân và có suy nghĩ đúng, phương pháp đúng để thực hiện đến cùng kế hoạch ấy, thì thành công sẽ đến.

Jin Jong Oh tiết lộ bí kíp 4 lần vô địch Olympic - ảnh 3

Hai nhà vô địch Jin Jong Oh và Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Hải Đăng

Jin Jong Oh chia sẻ, trước đây, cơ sở vật chất phục vụ môn bắn súng của Hàn Quốc cũng rất hạn chế, thua xa các môn được nhiều người quan tâm như bóng đá, bóng chày... Nhưng cùng với sự nỗ lực, liên tiếp giành thành công ở các kỳ Olympic, môn bắn súng đã ngày càng thu hút được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và Chính phủ Hàn Quốc. Anh cũng cho biết để có thành công, anh được nhận nhiều ưu đãi từ Chính phủ Hàn Quốc, thể hiện ở 2 mặt. Thứ nhất, Chính phủ đầu tư cơ sở vật chất ngày càng hiện đại cho môn bắn súng. Thứ hai,|mỗi vận động viên giành Huy chương vàng Olympic được Chính phủ Hàn Quốc đài thọ 1.000 USD/tháng trong suốt cuộc đời.

“Tôi biết rằng ở Việt Nam, điều kiện tập luyện môn bắn súng còn nhiều khó khăn. Nhưng các bạn đã có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc Olympic 2016. Tôi tin rằng với cú hích lớn mang tên Hoàng Xuân Vinh, Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều vận động viên yêu thích môn bắn súng, và cơ sở vật chất của môn này cũng sẽ được quan tâm đầu tư xứng đáng. Kết quả tuyệt vời của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là một minh chứng rõ ràng: Thành công sẽ đến với những người nỗ lực hết mình", Jin Jong Oh nói.

Kết thúc buổi giao lưu, Jin Jong Oh cũng đã có buổi bắn giao hữu với các VĐV đội tuyển Bắn súng. Dù không mang kính và bắn bằng khẩu súng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhưng các loạt bắn mà Jin Jong Oh thực hiện đều chuẩn xác.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc