Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 7:

Tạo “nhịp cầu” sang AMMS-8

THU SÂM

VHO - Sau kỳ Hội nghị lần thứ 6 phải tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao (AMMS-7) được Thái Lan chủ trì, tổ chức trực tiếp tại thành phố Chiang Mai vào ngày 31.8-2.9.2023.

Tạo “nhịp cầu” sang AMMS-8 - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương (thứ 5 từ phải sang) và các đại biểu dự AMMS-7. Ảnh: asean.org

Diễn ra trong bối cảnh khu vực bước vào giai đoạn hậu đại dịch, AMMS-7 đã nhấn mạnh những định hướng mới của thể thao ASEAN trong thời kỳ phục hồi và chuyển đổi: chuyển đổi số, bảo đảm liêm chính trong thể thao, phát triển tài năng và thúc đẩy thể thao cho mọi người.

Tuyên bố chung của AMMS-7 ghi nhận nỗ lực phục hồi của ngành thể thao các nước ASEAN sau Covid-19, đồng thời khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong huấn luyện, khoa học dữ liệu, tổ chức sự kiện và quản trị thể thao.

Hội nghị cũng đề cao các chương trình thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên, người khuyết tật; nhấn mạnh yêu cầu giữ vững tính liêm chính trong thể thao thông qua phòng chống doping, chống dàn xếp tỷ số, bảo vệ quyền và phúc lợi của vận động viên.

Tiếp nối tinh thần liên kết đa đối tác, AMMS-7 thống nhất duy trì và mở rộng các cơ chế hợp tác giữa thể thao ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác học thuật, nghiên cứu, đào tạo, và tăng cường truyền thông về giá trị thể thao, qua đó nâng cao nhận diện ASEAN trong các sự kiện khu vực.

Những ưu tiên này được xây dựng phù hợp với lộ trình của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (ASCC), đồng thời tạo “nhịp cầu” quan trọng hướng tới AMMS-8, sẽ do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 10.2025.

Hội nghị cũng nhìn nhận thể thao như một động lực kinh tế – xã hội mới trong thời kỳ hậu đại dịch, gắn với du lịch thể thao, công nghiệp sự kiện và chuyển đổi số trong quản trị liên đoàn.

Trên cơ sở đó, các nước ASEAN nhất trí tăng cường phối hợp liên ngành giữa thể thao – y tế – giáo dục, đồng thời huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào chuỗi giá trị thể thao, nhằm biến “bản sắc thể thao ASEAN” thành lợi thế cạnh tranh dài hạn.

AMMS-7 được xem là dấu mốc khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mở rộng của thể thao ASEAN, với khuôn khổ hợp tác cùng Trung Quốc và Nhật Bản trong lộ trình đến năm 2030. Đây là bước tiến chiến lược, tạo nền tảng phát triển năng lực bền vững, giúp thể thao ASEAN vừa bao trùm, vừa hướng tới các chuẩn mực quốc tế.