Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải: “Đoàn kết, đồng lòng đưa bóng đá Việt Nam phát triển”
VHO- “Nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng đồng lòng, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hết mình vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới” là phát biểu của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải, tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với giới báo chí ngay sau khi nhận được số phiếu tín nhiệm tuyệt đối cho chức danh Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII.
“Bóng đá đã lấy lại được niềm tin yêu của người hâm mộ”
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của VFF trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là thành tích của các đội tuyển, đội tuyển bóng đá trẻ nam, nữ, đội tuyển futsal quốc gia đã có sự tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt, trong năm 2018 đội tuyển U23 đoạt HCB tại Giải vô địch U23 châu Á, đội tuyển Olympic thi đấu xuất sắc, đứng thứ 4 tại ASIAD 18. “Sự khởi sắc của các đội tuyển, đội tuyển trẻ đã giúp chúng ta có một thứ hạng, vị trí mới tại đấu trường quốc tế và lấy lại niềm tin yêu của người hâm mộ bóng đá cả nước”, Bộ trưởng nói. Bộ trưởng đề nghị khóa mới phải tiếp tục triển khai tốt Chiến lược Phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định quản lý, quy định chuyên môn đối với hoạt động bóng đá, nhất là đối với hoạt động bóng đá chuyên nghiệp; đổi mới phương thức làm việc, xây dựng hình ảnh của tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, hiệu quả trong hoạt động... |
PV: Trước hết xin được chúc mừng Thứ trưởng đã nhận được sự tín nhiệm cao cho chức danh Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII. Xin ông cho biết cảm xúc của mình?
- Thứ trưởng, Chủ tịch Lê Khánh Hải: Cảm xúc của tôi cũng như các đại biểu vừa trúng cử là rất vui và tự hào khi được tín nhiệm. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích mà Ban chấp hành VFF khóa VII đã đạt được, để đưa bóng đá Việt Nam đến các bước phát triển kế tiếp.
Xin ông cho biết mục tiêu của khóa tới là gì?
- Như tôi đã nói, bóng đá Việt Nam cần sự đoàn kết, đồng lòng để phát huy thành tích của khóa trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hết mình vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự kì vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Trong Nghị quyết được Đại hội thông qua, sẽ có các mục tiêu cụ thể và khóa VIII sẽ phát huy chương trình cụ thể đấy, khắc phục cái gì chưa được ở khóa VII, nhất là trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải trả lời phỏng vấn báo chí
Vừa qua bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều kỳ tích. Vậy với vai trò là người đứng đầu VFF ở nhiệm kỳ trong 4 năm tới, ông nghĩ sao về mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự World Cup, nhất là khi FIFA quyết định sẽ nâng số đội tham dự VCK lên 48 đội ở World Cup 2026?
- “Trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam có đặt ra mục tiêu đến năm 2030 đưa đội tuyển quốc gia lên top 10 châu Á. Để xếp hạng 8 và tham dự World Cup, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải nỗ lực phấn đấu”.
Là Thứ trưởng Bộ VHTTDL và vừa trúng cử vào chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII, vậy ông sẽ phân bổ thời gian như thế nào để có thể đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ?
- Tôi sẽ có kế hoạch để sắp xếp công việc ở Bộ VHTTDL, đồng thời làm tốt vai trò lãnh đạo VFF.
Tân Chủ tịch có gặp áp lực khi đảm nhiệm vị trí người đứng đầu một tổ chức luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông?
- Đương nhiên là khi nhận được nhiều sự quan tâm thì chúng tôi cũng sẽ có áp lực. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được người hâm mộ, các cơ quan quan tâm và đặt kỳ vọng vào bóng đá. Bóng đá Việt Nam luôn luôn cần sự đoàn kết, cầu thị, đồng lòng và nỗ lực, quyết tâm hết sức để đáp ứng yêu cầu của Đảng, Chính phủ và người hâm mộ.
Xin cảm ơn và chúc ông cùng bóng đá Việt Nam thành công!
Đại hội VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) tổ chức vào ngày 8.12, tại Hà Nội. Tại Đại hội, các tổ chức thành viên của VFF đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt cho khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022. Theo đó với 68/68 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 100% số phiếu tán thành, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã trúng cử vào chức danh Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII. |
THU SÂM; ảnh: HẢI ĐĂNG

RSS
