Liên minh Thể thao và Quyền Quốc tế kêu gọi IOC chống lại hành động vi phạm nhân quyền

VHO- Liên minh Thể thao và Quyền Quốc tế ngày 18.2 đã đề nghị tổ chức cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach về vấn đề nhân quyền tại Olympic Bắc Kinh 2022. Trong đó, có cả vụ bê bối doping liên quan đến “thiên thần trượt băng” Nga Kamila Valieva.

Liên minh Thể thao và Quyền Quốc tế là liên minh toàn cầu của các tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy quyền con người. Vụ việc của Kamila Valieva thời gian qua không chỉ thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế mà còn các tổ chức do tính chất phức tạp của nó.

Liên minh Thể thao và Quyền Quốc tế kêu gọi IOC chống lại hành động vi phạm nhân quyền - Anh 1

VĐV người Nga Kamila Valieva mới đây thi đấu không thành công ở nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ do áp lực

Sau khi mẫu thử doping đầu tiên của cô được công bố dương tính với trimetazidine, chất nằm trong danh mục cấm của Ủy ban chống Doping quốc tế, Tòa án thể thao quốc tế (CAS) đã phải can thiệp. Cuối cùng, phán quyết vẫn cho phép Valieva được tiếp tục tranh tài tại Olympic Mùa đông thay vì bị tước quyền thi đấu ngay lập tức

Thực tế, mẫu thử dương tính của cô được phát hiện ở giải đấu quốc nội diễn ra từ ngày 25.12 năm ngoái và không liên quan gì đến Olympic Bắc Kinh 2022. Khi đó, Ủy ban chống Doping Nga (RUSADA) đã thu thập mẫu thử đầu tiên của cô và chuyển đến một phòng thí nghiệm tại Thụy Điển để xác nhận kết quả. Thế nhưng gần hai tháng trôi qua, kết quả không hề được đưa ra cho đến khi Thế Vận hội đã bước vào tranh tài. Bản thân Valieva đã có những kết quả xét nghiệm âm tính doping sau mẫu thử nghi ngờ ấy. Chính yếu tố này đã giúp cô được phép tranh tài sau phán quyết của CAS.

Dù vẫn được thi đấu nhưng tâm lý của Valieva bị ảnh hưởng không nhỏ do năm nay cô mới chỉ 15 tuổi. Điều này đã khiến giấc mơ huy chương của nữ VĐV biến mất khi cô chỉ xếp thứ tư ở nội dung đơn nữ.

“Trường hợp của Kamila Valieva một lần nữa nhấn mạnh hệ thống quyền lực đầy tham vọng đang đẩy các VĐV trẻ rơi vào trạng thái tiêu vực. Huy chương thường được ưu tiên hơn so với sức khỏe tinh thần của các VĐV”, Giám đốc Liên minh Thể thao và Quyền Quốc tế Andrea Florence cho biết trong một bức thư gửi IOC.

Bức thư còn nêu rõ: “Những trận thi đấu như thế này sẽ được ghi nhớ vì không tôn trọng quyền con người trong thể thao”.

Phía IOC hiện chưa đưa ra bình luận nào về bức thư.

Cũng trong ngày 18.2, ông Thomas Bach cho biết ông đã sốc khi chứng kiến Valieva gục ngã dưới áp lực và thi đấu không thành công. Cô thậm chí còn bị HLV trách móc sau khi rời khỏi sân băng.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc