Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Bước tập dượt cho các đấu trường lớn

VHO - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào năm 2026. Với tiềm năng của một trung tâm kinh tế lớn nhất nước cùng truyền thống của một địa phương luôn trong tốp đầu về thể thao, TP.HCM đang được kỳ vọng sẽ cùng đăng cai tổ chức thành công Đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Bước tập dượt cho các đấu trường lớn - Anh 1

 Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc Ảnh: VĂN DUY

 Hiện thành phố mang tên Bác và Bộ VHTTDL, Cục Thể dục thể thao đang nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ Đại hội được xem là bước chuẩn bị của thể thao Việt Nam cho các đấu trường quốc tế.

Sau 20 năm, Đại hội mới quay về TP.HCM

Theo Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân, TP.HCM đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc gần đây nhất vào năm 2006. Như vậy phải sau 20 năm, thành phố mới có cơ hội cùng các địa phương lân cận được đăng cai tổ chức Đại hội. Vì thế đây được xem là dịp để “vực dậy” các thiết chế thể thao cũng như tạo đà cho thể thao thành phố phát triển vững mạnh hơn nữa trong tương lai. Việc phối hợp cùng các địa phương lân cận tổ chức Đại hội cũng sẽ góp phần kích thích sự phát triển của thể thao cũng như đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung của khu vực phía Nam và cũng là dịp để TP.HCM chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố trong năm 2025, 2026.

Trong buổi làm việc với Cục Thể dục thể thao và đại diện đơn vị đăng cai Đại hội là Sở VHTT TP.HCM vừa qua, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự kịp thời, chủ động, tích cực của TP.HCM đồng thời nhấn mạnh, thể thao thành phố luôn đứng trong tốp đầu cả nước, từng nhiều lần dẫn đầu tại Đại hội TDTT toàn quốc. Vì thế việc đăng cai Đại hội sẽ có ý nghĩa đặc biệt, tạo đà cho thể thao thành phố quay lại thời đỉnh cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao Việt Nam. Sau 20 năm Đại hội mới quay lại TP.HCM, Thứ trưởng hy vọng từ đây thể thao thành phố nói riêng và thể thao khu vực phía Nam nói chung sẽ có bước phát triển tốt hơn. Thứ trưởng cũng đánh giá cao khả năng tổ chức sự kiện của một trung tâm kinh tế lớn nhất nước và tin rằng với sự tích cực, chủ động, TP.HCM sẽ phối hợp đăng cai tổ chức thành công Đại hội.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của TP.HCM trong công tác chuẩn bị cho Đại hội. Ông Minh đánh giá, cơ sở vật chất của TP.HCM cơ bản đáp ứng được điều kiện tổ chức Đại hội. Tuy nhiên, thành phố cần có kế hoạch bố trí ngân sách sớm để cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới một số công trình để đáp ứng được yêu cầu tổ chức Đại hội. Cụ thể như cần xây mới sân vận động với đường piste đủ tiêu chuẩn để tổ chức môn Điền kinh, xây mới Trường bắn để tổ chức môn Bắn súng, Trung tâm đua thuyền để tổ chức môn Đua thuyền. Đây cũng là thiết chế thể thao cần thiết cho mục tiêu phát triển các môn thể thao Olympic của thành phố. Trưởng phòng thể thao cho mọi người - Cục Thể dục thể thao Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ tin tưởng vào khả năng TP.HCM có thể đăng cai thành công các Đại hội thể thao lớn tầm cỡ khu vực nên việc đăng cai Đại hội chắc chắn sẽ được tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân thông tin, sau khi Bộ VHTTDL có công văn số 4440/BVHTTDL-TCTDTT ngày 9.11.2022 về việc thống nhất chủ trương để Sở VHTT TP.HCM xây dựng dự thảo Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở VHTT TP.HCM đã phối hợp cùng các cơ quan tiến hành những công việc liên quan chuẩn bị cho Đại hội. Trong thời gian qua Sở VHTT TP.HCM đã xây dựng dự thảo Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và tiến hành rà soát các địa điểm tổ chức thi đấu tại TP.HCM và các địa phương dự kiến sẽ cùng đăng cai như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Phước… Các tỉnh đều có sự đồng thuận cao, một số tỉnh cũng đưa ra đề xuất đăng cai môn thi đấu và đã ký kết biên bản tổ chức.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Bước tập dượt cho các đấu trường lớn - Anh 2

Phó Giám đốc Sở VHTTNguyễn Nam Nhân báo cáo tại buổi làm việc

Ưu tiên tổ chức các môn Asian Games, Olympic

Ông Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh, theo dự thảo đề án đang trong quá trình lấy ý kiến đóng góp, các môn thể thao sẽ được phân thành 4 nhóm gồm: Nhóm 1 là các môn trong chương trình thi đấu Olympic, nhóm 2 là các môn ASIAD, nhóm 3 là các môn thường xuyên thi đấu ở SEA Games, nhóm 4 là các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao hiện đại có xu hướng phát triển.

Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục TDTT và các đơn vị có liên quan, ông Nguyễn Nam Nhân cho biết, lãnh đạo TP.HCM mong muốn hoàn thiện sớm đề án, chốt các môn thi đấu cụ thể để các tỉnh, thành có kế hoạch xây dựng lực lượng theo Chiến lược phát triển thể thao của Việt Nam, tập trung phát triển các môn thể thao trọng điểm. Từ đó vừa chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho Đại hội, vừa tạo nguồn cung dồi dào cho các đội tuyển quốc gia.

Chỉ đạo về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đề nghị Sở VHTT TP.HCM tiếp tục rà soát kĩ lưỡng cơ sở vật chất của thành phố và các địa phương nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Thứ trưởng cũng lưu ý việc lựa chọn môn thi đấu tại Đại hội phải theo định hướng phát triển của thể thao Việt Nam, hướng tới đấu trường Asian Games và Olympic, như tinh thần Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng vừa được tổ chức. Bên cạnh đó là việc giữ gìn, bảo tồn các môn thể thao dân tộc hướng tới mục tiêu lan toả văn hóa Việt Nam ra thế giới. Việc lựa chọn môn đăng cai cũng phải được tính toán dựa trên cơ sở là các điều kiện về kinh tế - xã hội phù hợp và phát huy được đặc trưng, thế mạnh của các địa phương.

Trưởng phòng thể thao thành tích cao I Hoàng Quốc Vinh nhấn mạnh đến việc lựa chọn số môn đăng cai tại Đại hội, trên cơ sở phần lớn là những môn thi đấu trong chương trình của Asian Games và Olympic. Đánh giá cao sự chuẩn bị cũng như dự thảo Đề án đăng cai tổ chức Đại hội của TP.HCM, ông Ngô Ích Quân - Trưởng phòng thể thao thành tích cao II cho rằng, tại Đại hội định hướng phát triển thể thao thành tích cao với khẩu hiệu “Nâng tầm Asian Games - Khát vọng Olympic”, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đưa ra nhiều định hướng phát triển thể thao thành tích cao trong thời gian tới. Vì thế việc lựa chọn các môn thể thao tại Đại hội cần căn cứ vào Chiến lược phát triển thể thao và tinh thần của Hội thảo nêu trên.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Bước tập dượt cho các đấu trường lớn - Anh 3

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Bước tập dượt cho các đấu trường lớn - Anh 4

TP.HCM cần có trường bắn hiện đại để tổ chức môn Bắn súng. Ảnh: Văn Duy

Với tính chất của một Đại hội thể thao lớn nhất nước, 4 năm mới tổ chức một lần, có sự tham gia của 65 tỉnh, thành, ngành, các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc có thể xem như một kỳ SEA Games thu nhỏ. Vì thế công tác tổ chức đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học và bài bản. Với việc đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, TP.HCM đang nỗ lực hết mình để tổ chức tốt Đại hội, góp phần vào thành công chung của thể thao Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cũng cho hay, thực hiện quyết định của Bộ VHTTDL về việc thống nhất chủ trương để Sở VHTT TP.HCM xây dựng dự thảo Đề án đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và quyết định của Văn phòng UBND TP.HCM về việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP.HCM, thời gian qua Sở VHTT TP.HCM đang tích cực xây dựng dự thảo Đề án để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng Đề án là nghiên cứu đề xuất dự kiến số lượng môn thể thao và nội dung thi đấu tổ chức tại Đại hội. “Việc đề xuất lựa chọn các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 của Sở VHTT TP.HCM dựa trên quan điểm ưu tiên các môn thể thao có trong chương trình thi đấu của các kỳ Olympic, Asian Games, các môn thể thao có trong chương trình thi đấu của SEA Games mà Việt Nam có thế mạnh và một số môn thể thao dân tộc cũng như hiện đại có phong trào phát triển mạnh ở nhiều địa phương đã được quảng bá ra quốc tế. Đây là những tiêu chí lựa chọn nhằm hướng tới mục tiêu chung coi Đại hội Thể thao toàn quốc như bước tập dượt của Thể thao Việt Nam cho các đấu trường quốc tế lớn”, ông Nguyễn Nam Nhân chia sẻ. 

 THU SÂM

Ý kiến bạn đọc