Lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng ở huyện Bình Sơn

VHO - Phong trào chạy bộ trong cộng đồng ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) nhanh chóng phát triển rộng khắp, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể lực ngày càng cao của người dân.

Lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng ở huyện Bình Sơn - Anh 1

Giải chạy bộ Bình Đông Marathon 2023 với chủ đề “Dấu ấn miền đất xanh”

Mới đây, tại Khu dân cư Cà Ninh, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn đã diễn ra Giải chạy bộ Bình Đông Marathon 2023 với chủ đề “Dấu ấn miền đất xanh”. Giải chạy đã thu hút trên 250 VĐV chuyên, không chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tham gia. Tham gia giải có VĐV Phạm Thị Bình – Nữ vàng chân đất vô địch Seagame 27. 
Anh Lê Quang Phúc, Bí thư Đoàn thanh niên xã Bình Đông cho biết, giải chạy với cự ly 10km, mỗi người đăng ký tham gia giải với những lý do khác nhau. Người thì mong muốn trải nghiệm cung đường chạy mới, người muốn góp thêm huy chương vào bộ sưu tập, người thì chạy để rèn luyện sức khỏe, vượt qua bản thân… Và với niềm đam mê thể thao, những người yêu thích chạy bộ ở huyện Bình Sơn đã tích cực tham gia giải.

Lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng ở huyện Bình Sơn - Anh 2

VĐV Phạm Thị Bình – Nữ vàng chân đất vô địch Seagame 27 – Đại sứ gây quỹ giải chạy

Anh Phúc chia sẻ, thiên nhiên tươi đẹp cùng những cung đường thú vị, thơ mộng bên dòng sông Trà Bồng thông qua giải chạy marathon, tạo hiệu ứng lan tỏa, quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Bình Sơn. Đồng thời, thông qua hoạt động của giải chạy, là cấu nối để có nhiều hơn nữa nguồn lực cho tổ chức Đoàn – Hội cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống thông qua hoạt động gây quỹ trên đường chạy.
Vợ chồng anh Ngọc Thạch công tác ở huyện Bình Sơn thường xuyên tham gia các giải chạy chia sẻ, vợ chồng anh tham gia với mục đích rèn luyện sức khỏe, trải nghiệm cung đường chạy ngay chính tại địa phương mình. Lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng và góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, quê hương, con người, tiềm năng du lịch Bình Sơn đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng ở huyện Bình Sơn - Anh 3

CLB chạy bộ BinhSon Runners huyện Bình Sơn trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2023, Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao huyện Bình Sơn đã tổ chức thành lập CLB chạy bộ BinhSon Runners huyện Bình Sơn nhằm tạo môi trường rèn luyện thể dục, thể thao, giao lưu, kết nối, lan tỏa đam mê yêu thích chạy bộ giữa các thành viên CLB, tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sông tinh thần cho mọi người. Sau khi công bố quyết định, CLB đã tổ chức chương trình “Về cùng dòng sông quê hương”, thu hút trên 200 vận động viên tham gia chạy đồng hành với quảng đường trên 8km. Từ KDC Đông Nam thị trấn Châu Ổ đến xã Bình Dương và ngược lại.
Ngoài ra, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Bình Sơn tổ chức giải Việt dã chinh phục Đèo Thọ An, huyện Bình Sơn năm 2023.  Tham gia giải có 111 vận động viên đến từ 24 đơn vị, xã thị trấn và các Câu lạc bộ. Cá nhân nam và đồng đội nam chạy cự ly 7km; cá nhân nữ và đồng đội nữ chạy cự ly 4km. Địa điểm xuất phát của nam tại cầu Đồng Tranh xã Bình An, điểm xuất phát của nữ tại UBND xã Bình An và chạy chinh phục đèo Thọ An cùng về đích tại Căn cứ Tuyền Tung, Thọ An, xã Bình An.

Lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng ở huyện Bình Sơn - Anh 4

Cung đường chạy ở huyện Bình Sơn

Ông Ngô Đào Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Bình Sơn cho biết, những năm qua huyện Bình Sơn luôn quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, kịp thời động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua các giải chạy được tổ chức tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi phấn khởi góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất.  
“Huyện Bình Sơn có rất nhiều điều kiện phù hợp như hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn thiện, các cung đường có nhiều cảnh nổi tiếng rất đẹp như Bàu Cá Cái, rừng dừa nước Cà Ninh, cung đường đèo Thọ An, Căn cứ Tuyền Tung, Thọ An, xã Bình An thuận lợi trong việc thiết kế và tổ chức đường chạy. Qua các giải chạy thúc đẩy nguồn cảm hứng sống khỏe, sống có ích, sống tích cực trong cộng đồng”, ông Giang bày tỏ.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc