Nguyễn Thị Oanh sẽ phải rất nỗ lực trong việc tranh chấp huy chương

VHO- Tối nay 1.10, niềm hy vọng hàng đầu của điền kinh Việt Nam tại Asian Games 19 Nguyễn Thị Oanh sẽ bước vào tranh tài tại chung kết 1.500m nữ. Trước những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, chân chạy sinh năm 1995 sẽ phải rất nỗ lực trong việc tranh chấp huy chương.

Thời gian qua, Nguyễn Thị Oanh đã có sự chuẩn bị tốt cho Asian Games 19, nổi bậc nhất đó là việc cô thiết lập thành tích cá nhân tốt nhất tại nội dung 1.500m ở giải điền kinh vô địch thế giới (VĐTG) diễn ra tại Hungary hồi tháng 8.

Tại giải đấu này, Nguyễn Thị Oanh là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam, cô xếp thứ 13/14 ở lượt chạy của mình và xếp hạng 51/56 chung cuộc với thành tích 4 phút 12 giây 28. Dù không nằm trong nhóm 24 VĐV vào bán kết, nhưng đây là thành tích cá nhân tốt nhất trong sự nghiệp ở nội dung 1.500m của Nguyễn Thị Oanh. Trước đó, thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh là 4 phút 13 giây 88, lập tại giải VĐQG 2020. Nên nhớ rằng giải VĐTG là sân chơi đẳng cấp, quy tụ hầu hết những chân chạy mạnh nhất ở nội dung 1.500m, vậy nên việc thi đấu đạt thông số tốt nhất là nỗ lực rất đáng được ngợi khen của “Oanh ỉn”.

Nguyễn Thị Oanh sẽ phải rất nỗ lực trong việc tranh chấp huy chương - Anh 1

Nguyễn Thị Oanh sẽ phải rất nỗ lực tại chung kết 1.500m tối nay. Ảnh: T.Ninh

Thông số tại nội dung 1.500m (ngoài trời) của Nguyễn Thị Oanh trước khi đến dự giải VĐTG là 4 phút 16 giây 85 ở SEA Games 32 và 4 phút 13 giây 88 (trong nhà) tại giải điền kinh trong nhà châu Á ở Kazakhstan hồi tháng 2 năm nay. Cả hai thông số này đều giúp Nguyễn Thị Oanh giành được HCV ở 2 giải đấu trên. Nếu tính xa hơn tại Asian Games năm 2018 ở Indonesia, Nguyễn Thị Oanh từng suýt đoạt huy chương 1.500m nữ khi về hạng tư với thông số 4 phút 15 giây 49. Vậy nên, thông số 4 phút 12 giây 28 tại giải VĐTG mang lại niềm tin lớn cho những nhà làm chuyên môn và người hâm mộ về việc Nguyễn Thị Oanh sẽ có khả năng tranh chấp huy chương tại Asian Games 19.

Tại chung kết 1.500m nữ vào tối nay, Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài cùng 16 đối thủ khác của châu lục. Theo thống kê của Ban tổ chức, thành tích cá nhân tốt nhất 4 phút 12 giây 28 cũng chỉ giúp Nguyễn Thị Oanh xếp thứ 6 trong số 17 VĐV thi đấu tại chung kết 1.500m, sau Bans Harmilan (Ấn Độ, 4 phút 05 giây 39), Deeksha (Ấn Độ, 4 phút 06 giây 07), Winfred Yavi (Bahrain, 4 phút 05 giây 54), Artigana Aberathla (Sri Lanka, 4 phút 09 giây 12) và Goto Yume (Nhật Bản, 4 phút 09 giây 50). Không khó để nhận thấy, top 3 VĐV có thành tích tốt nhất tại nội dung này đến từ Ấn Độ và Bahrain sẽ là những ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV.

Có thể nói, cơ hội để Nguyễn Thị Oanh tranh chấp huy chương là khá khó khăn nhưng người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng về những đều bất ngờ, nhất là khi trong thi đấu thể thao chuyên nghiệp không thể nói trước được điều gì. Nguyễn Thị Oanh không chỉ là VĐV có năng lực mà cô được biết đến là tấm gương của tinh thần vượt khó, không từ bỏ mục tiêu. “Oanh ỉn” đã thể hiện điều đó để vượt lên chính mình tại các giải đấu đã qua, đặc biệt là SEA Games 32 và giải VĐTG. Hy vọng rằng với sự quyết tâm và nỗ lực của bản thân, Nguyễn Thị Oanh sẽ lại thiết lập được thành tích cá nhân mới tại nội dung 1.500m, qua đó mang về huy chương cho điền kinh Việt Nam tại Á vận hội.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc