Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế sẽ được tổ chức lần đầu tại Việt Nam

VHO – Chiều 9.7, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty Bình Định F1 tổ chức họp báo công bố chính thức Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024.

Đây là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế được đăng cai tổ chức bởi Liên đoàn Đua thuyền máy quốc tế (UIM), gồm hai giải: đua thuyền máy UIM-F1H20 và mô tô nước UIM-ABP Aquabike. Theo Ban tổ chức, việc tổ chức Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 nhằm tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, thúc đẩy các phong trào đua thuyền máy tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện này còn giúp người chơi không chuyên cũng như khán giả yêu thích bộ môn này có điều kiện tiếp cận và thưởng thức giải đấu với quy mô mang tầm cỡ quốc tế.

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế sẽ được tổ chức lần đầu tại Việt Nam - Anh 1

Các đại biểu ấn nút đếm ngược thời gian đến ngày tổ chức giải đua

Grand Prix of Binh Dinh 2024 cũng là dịp để Ban tổ chức tạo được nền tảng vững mạnh, phát triển ngành du lịch, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông, người hâm mộ thể thao và du khách trên toàn cầu.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, giải đua là đòn bẩy giúp xúc tiến quảng bá, thay đổi hình ảnh về lĩnh vực du lịch, tăng trưởng kinh tế cả ngắn, trung và dài hạn. Thêm vào đó, sự kiện thể thao này còn giúp nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự quan tâm đến thể thao, lối sống lành mạnh trong cộng đồng, tăng sự gắn kết con người, thúc đẩy hòa bình, giao lưu văn hóa.

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế sẽ được tổ chức lần đầu tại Việt Nam - Anh 2

Giới thiệu tổng quan về Giải 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng thông tin, Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát các quốc gia trong khu vực châu Á và Đông Nam Á và quyết định chọn Việt Nam là nơi để tổ chức, có nhiều thành phố và nhiều địa phương xin đăng cai tổ chức như (TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Ninh Thuận…); tuy nhiên, qua khảo tại TP Quy Nhơn, Ban tổ chức nhận thấy nơi này đảm bảo các điều kiện và yếu tố chuyên môn để tiến hành tổ chức.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định kỳ vọng, thông qua hoạt động này, tỉnh Bình Định mong muốn đẩy mạnh hiệu quả quãng bá, truyền thông về hình ảnh con người, danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Định đến các du khách quốc tế, qua đó tạo sự liên kết bền vững giữa du lịch Bình Định với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín trên toàn quốc và quốc tế.

Giải đua lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sẽ quy tụ hơn 70 vận động viên, bao gồm các tay đua kỳ cựu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Có thể nói đây là cơ hội lớn dành cho những ai yêu thích bộ môn thể thao dưới nước khi được tận mắt chứng kiến những cuộc đua đầy kịch tính và đáng nhớ.

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế sẽ được tổ chức lần đầu tại Việt Nam - Anh 3

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại họp báo

Giải đua mô tô nước UIM-ABP Aquabike dự kiến khởi động từ ngày 22 - 24.3.2024; trong khi đó Giải đua thuyền máy UIM-F1H20 sẽ diễn ra từ 29 - 31.3.2024. Các chặng thi đấu thuyền máy UIM-F1H20 và mô tô nước UIM-ABP Aquabike hứa hẹn sẽ mang đến những giờ phút giải trí đầy sôi động cho các tay đua cũng như khán giả trong và ngoài nước.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, cả hai giải đua đều sẽ diễn ra tại đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn. Đây là điểm du lịch hấp dẫn thuộc dải đất miền Trung của Việt Nam, nơi hàng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan và trải nghiệm. Theo như nhận định từ Ban Tổ chức, khu vực đầm Thị Nại có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về mặt nước, sức gió, tự nhiên, xã hội và văn hóa để trở thành địa điểm tổ chức môn thể thao dưới nước hàng đầu thế giới.

Được biết, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định cho phép Công ty Cổ phần Bình Định F1 đăng cai tổ chức Giải đua thuyền máy công thức 1 - F1H20 và Giải Aquabike nhà nghề Quốc tế Bình Định – 2024. Thời gian tổ chức vào tháng 3.2024, tại TP Quy Nhơn.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc