Việt Nam giành 3 HCV tại giải cờ vua trẻ thế giới

VHO - Tại Giải vô địch trẻ cờ vua nhanh và chớp thế giới năm 2023 đang diễn ra ở Batumi (Georgia), đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam thi đấu rất thành công khi giành 3 HCV cùng 2 HCB và 1 HCĐ.

Thi đấu nổi bật trong số các kỳ thủ Việt Nam tham dự giải là Đầu Khương Duy (U12 nam), Lê Thái Hoàng Ánh (U12 nữ) và Phạm Trần Gia Phúc (U14 nam), các kỳ thủ này đã có những ván đấu ấn tượng để cùng lên ngôi vô địch ở các nội dung mình tham dự.

Việt Nam giành 3 HCV tại giải cờ vua trẻ thế giới - Anh 1

Kỳ thủ Đầu Khương Duy

Tại nội dung cờ nhanh lứa tuổi U12 nam, Đầu Khương Duy (Elo 2.171) được xếp hạt giống số 1, có được thành tích bất bại với 10 ván thắng, 1 hòa, được 10,5 điểm để giành chức vô địch, hơn người về nhì đến 1,5 điểm.

Trong khi đó, Phạm Trần Gia Phúc (Elo 2.085) dù chỉ xếp hạt giống số 6 nhưng đã thi đấu ấn tượng đạt thành tích 8 thắng, 2 hoà và 1 thua, được 9 điểm giành HCV. Đây là tấm HCV thế giới thứ hai của Gia Phúc, sau tấm HCV thế giới U8 hồi năm 2017. Cũng tại nội dung này, đồng đội Gia Phúc là Đinh Kiệt Nho (Elo 2.073) giành HCB với 8,5 điểm.

Tấm HCV còn lại được mang về do công của Lê Thái Hoàng Ánh (Elo 1.255) nội dung cờ nhanh lứa tuổi U12 nữ. Dù chỉ xếp hạt giống số 17 và kém nhiều đối thủ về Elo nhưng kỳ thủ Việt Nam đã thi đấu ấn tượng, đạt được 10 điểm (10 ván thắng và 1 ván thua), bằng điểm với người về nhì là kỳ thủ của Kazakhstan nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Việt Nam giành 3 HCV tại giải cờ vua trẻ thế giới - Anh 2

Kỳ thủ Lê Thái Hoàng Ánh

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Nhung giành HCB nội dung cờ nhanh U18 nữ và Nguyễn Nhất Khương giành HCĐ cờ nhanh U8 nam. Như vậy kết thúc nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ Việt Nam giành được 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Sau nội dung này, các kỳ thủ sẽ tiếp tục thi đấu cờ chớp.

Giải vô địch trẻ cờ vua nhanh và chớp thế giới năm 2023 diễn ra từ 5 đến 12.6 có  sự tham dự 462 kỳ thủ từ 35 quốc gia. Giải gồm các nhóm tuổi nam và nữ U8, 10, 12, 14, 16, 18 thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 11 ván ở cả 2 nội dung cờ vua nhanh và cờ chớp. Cờ nhanh mỗi bên được 15 phút, cộng 5 giây cho mỗi nước đi; cờ chớp 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi.

Đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam có 13 kỳ thủ tham dự: Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Nhất Khương, Trần Kỳ Vỹ (nam 8); Đầu Khương Duy (nam 12); Đinh Nho Kiệt, Phạm Trần Gia Phúc (nam 14); Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (nữ 8); Tống Thái Hoàng Ân, Lê Thái Hoàng Anh (nữ 12); Hồ Ngọc Vy, Mai Hiếu Linh, Trần Diệu Linh (nữ 14) và Nguyễn Hồng Nhung (nữ 18).

VĨNH HY; ảnh: MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc