TP.HCM tổ chức Giải đua xe đạp phong trào Mừng Xuân - Mừng Đảng năm 2023

VHO- Sáng nay 8.1, tại tuyến đường Mai Chí Thọ, thuộc TP. Thủ Đức (TP.HCM), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp mô tô thể thao TP.HCM tổ chức Giải đua xe đạp phong trào Mừng Xuân - Mừng Đảng năm 2023.

Giải là sân chơi nhằm tạo điều kiện cho các VĐV bộ môn xe đạp giao lưu, học hỏi, qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện xe đạp tại TP.HCM. Đặc biệt, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và đón chào Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

TP.HCM tổ chức Giải đua xe đạp phong trào Mừng Xuân - Mừng Đảng năm 2023 - Anh 1

Giải đấu đã diễn ra sôi nổi

Tham dự giải có trên 20 câu lạc bộ xe đạp TP.HCM và các tỉnh, thành với gần 300 VĐV tham gia. Các VĐV thi đấu 2 nội dung đồng đội tính giờ và đồng hàng ở lứa tuổi 16 - 40 và 41 - 55 tranh giải cá nhân và đồng đội.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết: "Giải đua xe đạp phong trào là giải có chất lượng cao về chuyên môn, được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm nâng cao trình độ cho người tập luyện xe đạp của Thành phố. Năm nay, ngoài ý nghĩa chào mừng các ngày kỷ niệm lớn và đón chào năm mới, điểm nổi bật ở giải đấu lần này là một trong những sự kiện thể thao thi đấu tại TP.Thủ Đức. Vậy nên giải đấu được đông đảo người hâm mộ quan tâm chào đón. Giải đua xe đạp phong trào là giải có chất lượng cao được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm tạo điều kiện cho các VĐV bộ môn xe đạp giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện xe đạp tại TP.HCM".

TP.HCM tổ chức Giải đua xe đạp phong trào Mừng Xuân - Mừng Đảng năm 2023 - Anh 2

Các VĐV rút về đích

Ban tổ chức hy vọng các đơn vị tham gia Giải đua xe đạp thi đấu hết mình, giành thành tích cao trên tinh thần thể thao trung thực và cao thượng để góp phần vào sự thành công của giải. Tại cuộc đua sáng nay, đã có đông đảo người dân TP. Thủ Đức và TP.HCM có mặt tại khu vực xuất phát và dọc theo lộ trình đường đua để cổ vũ các VĐV thi đấu tạo nên bầu không khí rộn ràng, khởi sắc của một mùa xuân mới đến. 

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao 18 giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung đồng đội tính giờ và cá nhân đường trường, đồng đội đường trường của hai nhóm tuổi 16-40 và 41-55 tuổi.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc