Nam Hà Nội, nữ Thái Bình giành chiến thắng ở môn cầu lông

VHO- Hôm nay 19.12, môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 tại NTĐ Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã khép lại. Các tay vợt nam Hà Nội và nữ Thái Bình là những người thi đấu thành công nhất tại đại hội năm nay.

Sau khi lần lượt giành HCV ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, Hà Nội và Thái Bình tiếp tục thi đấu thành công ở những nôi dung đôi.

Nam Hà Nội, nữ Thái Bình giành chiến thắng ở môn cầu lông - Anh 1

Hà Nội giành HCV đôi nam

Ở chung kết đôi nam, đôi vợt số 1 Việt Nam Đỗ Tuấn Đức/ Phạm Hồng Nam đã có được chiến thắng 2-0 trước Nguyễn Đình Hoàng/ Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) để mang về HCV thứ hai tại Đại hội năm nay cho cầu lông Hà Nội. Khá đáng tiếc khi Đỗ Tuấn Đức/ Phạm Như Thảo chỉ giành HCB ở tại nội dung đôi nam nữ khi thua 1-2 trước Thân Vân Anh/ Phạm Văn Hải của Bắc Giang trong trận chung kết.

Trong khi đó ở chung kết đôi nữ, Phạm Thị Khánh/ Đinh Thị Phương Hồng mang về tấm HCV thứ hai cho Thái Bình tại Đại hội năm nay khi vượt qua đôi Vũ Thị Anh Thư/ Vũ Thị Trang 2-0 ở chung kết.

Nam Hà Nội, nữ Thái Bình giành chiến thắng ở môn cầu lông - Anh 2

Thuỳ Linh (giữa) vô địch đơn nữ

Tại các nội dung đơn, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thuỳ Linh (Đồng Nai) dễ dàng vô địch đơn nữ sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Trần Thị Phương Thuý của bắc Giang trong trận chung kết. Nguyễn Hải Đăng mang về tấm HCV duy nhất cho cầu lông TP.HCM sau khi thắng ngược 2-1 trước Lê Đức Phát (Quân đội) trong trận chung kết đơn nam.

Kết thúc 7 nội dung tại Đại hội năm nay, Hà Nội và Thái Bình cùng giành được 2 HCV và chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu, các đoàn TP.HCM, Bắc Giang và Đồng Nai cùng giành được 1 HCV.

Tham gia thi đấu môn cầu lông có tổng số 164 VĐV (99 nam, 65 nữ) đến từ 18 đội, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bộ Công an, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quân đội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang và TP.HCM. Các VĐV tranh tài ở 7 nội dung là: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc