36 đoàn dự tranh môn Vovinam

VHO- Hôm nay 15.12 tại Nhà thi đấu Than Hà Lầm (Quảng Ninh), môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã diễn ra các nội dung thi đấu đầu tiên.

Tham dự kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, môn Vovinam có 36 đơn vị đăng ký thi đấu và đây là một trong những môn thuộc nhóm võ thuật có số đoàn tham dự đông đảo nhất.

36 đoàn dự tranh môn Vovinam - Anh 1

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV thi đấu đạt thành tích cao trong ngày đầu tiên. Ảnh: V.Hải

Các đơn vị tham dự, gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, TP.HCM, Tiền Giang, Khánh Hòa, Nam Định, Công an Nhân dân, Vĩnh Long, Quảng Nam, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Định, Quân đội, Bến Tre, Phú Yên, Cần Thơ, Bắc Giang, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Hà Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Hậu Giang, Gia Lai, Tây Ninh, Yên Bái, Bình phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Tháp, Bình Dương và chủ nhà Quảng Ninh.

Theo đăng ký của ban tổ chức, môn Vovinam có hơn 350 VĐV tham dự, trong đó đoàn Quân đội góp mặt đông nhất với 43 VĐV, đoàn TP.HCM ở vị trí thứ nhì với 42 VĐV. Đặc biệt các VĐV Lê Hồng Tuấn, Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Thị Kiều Giang, Lê Thị Hiền, Đỗ Phương Thảo là những người vừa giành HCV tại SEA Game 31 hồi tháng 5 vừa qua và họ đều góp mặt ở Đại hội năm nay hứa hẹn sẽ đem đến những trận thi đấu đầy hấp dẫn.

Các VĐV dự tranh 24 bộ huy chương, gồm các nội dung quyền và đối kháng. Ở nội dung quyền, gồm: Viên phương quyền, Long hổ quyền, Ngũ môn quyền, Tứ tượng côn pháp, Song luyện vật 2, Song luyện mã tấu, Quyền đồng đội nữ, Long hổ quyền, Đòn chân tấn công nam.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, ban tổ chức đã trao HCV nội dung Long hổ quyền cho VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm (TP.HCM), HCV 50kg nam cho Bùi Ngọc Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu), HCV 61kg nữ cho Phùng Thị Hồng Thắm (Bình Dương ) và HCV hạng cân 60 - 65 kg nam cho Nguyễn Viết Hà (Hà Nội).

Ngày mai 16.12, các VĐV sẽ tiếp tục thi đấu ở các nội dung Song luyện 3 nữ, Song luyện kiếm nữ (thi quyền); nội dung đối kháng gồm các hạng cân 60kg nam, 75kg nam và 65kg nữ.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc