Vĩnh Long tạm dẫn đầu môn bắn cung

VHO- Tại môn bắn cung Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 đang diễn ra tại Trường bắn cung thuộc Khu liên hợp Thể thao tỉnh Quảng Ninh, các cung thủ Vĩnh Long có khởi đầu rất tốt khi vươn lên dẫn đầu tổng sắp sau 3 ngày thi đấu.

Trong ngày thi đấu hôm nay 13.12, môn bắn cung diễn ra nội dung tranh huy chương cá nhân từng cự ly 30m, 50m, cung 1 dây nữ và cung 3 dây nam.

Vĩnh Long tạm dẫn đầu môn bắn cung - Anh 1

Cuộc tranh chấp ở các nội dung nam khá quyết liệt. Ảnh: M.Hoàng

Trong ngày thi đấu này, Vĩnh Long giành được 1 HCV ở nội dung 30m cung 3 dây nữ nhờ công của Nguyễn Thị Thanh Thảo (Vĩnh Long). Thành tích giành 359 điểm cũng giúp Thanh Thảo phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 là 358 điểm. Trước đó trong ngày thi đấu 12.12, Thanh Thảo đã thi đấu bùng nổ “cú đúp vàng” ở nội dung 70m cung 3 dây nữ và 60m cung 3 dây nữ, xác lập kỷ lục Đại hội mới ở nội dung 60m cung 3 dây nữ với số điểm 353 (kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 là 349 điểm). Cũng trong ngày thi đấu này, cung thủ Nguyễn Duy giành thêm 1 HCV cho Vĩnh Long ở nội dung 90m cung 1 dây nam.

Sau 3 ngày thi đấu, đoàn Vĩnh Long tạm dẫn đầu môn bắn cung với 5 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, đoàn Hà Nội tạm xếp thứ 2 với 4 HCV, 6 HCĐ, 8 HCĐ.

Vĩnh Long tạm dẫn đầu môn bắn cung - Anh 2

Đã có 4 kỷ lục Đại hội được thiết lập ở môn bắn cung. Ảnh: M.Hoàng

Cũng sau 2 ngày thi đấu, môn bắn cung thiết lập nên 4 kỷ lục Đại hội. Ngoài 2 kỷ thủ của cung thủ Thanh Thảo tại nội dung 30m cung 3 dây nữ và 60m cung 3 dây nữ, thì còn có 2 kỳ lục khác thuộc về cung thủ Nguyễn Đạt Mạnh đoàn Hà Nội ở nội dung 70m cung 1 dây nam với 337 điểm (kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2014 là 335 điểm) và Nguyễn Thị Thanh Nhi của Thừa Thiên Huế ở nội dung 30m cung 1 dây nữ với 350 điểm (kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2014 là 349 điểm).

Ngày mai 14.12, môn bắn cung tiếp tục với các nội dung tranh huy chương cá nhân từng cự ly 50m cung 3 dây nam và 70m cung 1 dây nam; 70m cung 1 dây nữ và 50m cung 3 dây nữ.

Môn bắn cung có 30 nội dung thi đấu, với sự tham gia của 215 VĐV của 20 đơn vị, gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Kiên Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Sóc Trăng, TP.HCM, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc và chủ nhà Quảng Ninh. Các VĐV sẽ thi đấu đến hết ngày 16.12.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc