Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

Đoàn Thanh Hoá dẫn đầu môn Pencak Silat Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Thứ Bảy 10/12/2022 | 12:25 GMT+7

VHO-Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vào sáng 10.12, tại nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm - Quảng Ninh, các võ sĩ đã tranh tài ở 17 hạng cân chung kết. Các cuộc thi đấu đều diễn ra quyết liệt, sôi nổi.

Trả lời phỏng vấn Văn Hoá, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên Đỗ Văn Kiểm cho biết, Hưng Yên xác định Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là sự kiện quan trọng, lớn nhất của thể thao cả nước trong 4 năm nên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tham gia tranh tài tại Đại hội với 68 VĐV ở 9 môn thi đấu, thể thao Hưng Yên phấn đấu đạt được từ 3 HCV trở lên.

Trần Thị Diễm Hương (góc đài đỏ) HCV hạng 55kg nữ

“Riêng ở môn Pencak Silat, Hưng Yên đã giành được 2 HCV. Hiện chúng tôi đang chờ đợi chiếc HCV thứ ba. Với đà thi đấu như thế này, nhiều khả năng thể thao Hưng Yên sẽ vượt chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội. Đặc biệt thể thao Hưng Yên luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Như trong ngày thi đấu hôm nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó Chủ tịch tỉnh đã trực tiếp đến xem, cổ vũ tinh thần thi đấu của các VĐV Pencak Silat”, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên cho biết.

HLV trưởng đội Pencak Silat Đà Nẵng Lê Thị Hồng Ngoan cho biết, trước khi tranh tài tại Đại hội, đội Pencak Silat Đà Nẵng đã ra tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội 10 ngày để làm quen với điều kiện thời tiết, khí hậu. Trong số 6 VĐV, Đà Nẵng chọn mặt gửi vàng vào võ sỹ Lê Văn Toàn. Đây là võ sĩ đã vô địch thế giới, vô địch Đông Nam Á và SEA Games 31. Và kết quả đúng như dự đoán khi Lê Văn Toàn có chiến thắng thuyết phục trước Nguyễn Xuân Quý (Quân Đội) với tỉ số cách biệt là 3-0 ở hạng cân 110kg nam.

Nhà vô địch Asian Games 18 Nguyễn Văn Trí (góc đài xanh) thắng cách biệt đối thủ tới 3-0

Trong sáng 10.12, cuộc tranh tài cuối cùng thu hút sự chú ý bởi tên tuổi của võ sỹ Nguyễn Văn Trí (Bộ Công an) hạng 95kg nam gặp võ sỹ đoàn Bình Phước Nguyễn Nhật Anh Việt. Nguyễn Văn Trí là nhà vô địch Asian Games 2018. Tuy nhiên trong thời gian qua, anh không thể thi đấu thường xuyên tại các Đại hội lớn do SEA Games 30 không có hạng cân. Tại SEA Games 31, do chấn thương nên Trí đã không thể bước lên ngôi vô địch. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Trí đã có sự chuẩn bị tốt. Anh dễ dàng vượt qua đối thủ với cách biệt là tỉ số 3-0.  

Cuộc tranh tài giữa Nguyễn Xuân Trúc (Quảng Ninh) và Lê Bá Kết (Thanh Hoá) do trọng tài quốc tế Nguyễn Bá Trình điều hành

Như vậy 17 nhà vô địch của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX môn Pencak Silat được xác định gồm: Đỗ Thị Hương Mơ (Phú Thọ) hạng 50kg nữ, Bùi Bá Đức (Hưng Yên) hạng 50kg nam; Trần Thị Diễm Hương (An Giang) hạng 55kg nữ, Nguyễn Thế Vũ (Thanh Hoá) hạng 55kg nam, Lê Thị Vân Anh (Thanh Hoá) hạng 60kg nữ, Đào Thị Hồng Nhung (Hải Phòng) hạng 65kg nữ, Nguyễn Duy Tuyến (Bắc Ninh) 85kg nam; Lê Sĩ Kiên (Hải Dương) hạng 90kg nam, Vũ Văn Kiên (Thanh Hoá, 60kg nam), Nguyễn Xuân Trúc (Quảng Ninh, 65kg nam), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (An Giang, 70kg nữ), Phạm Tuấn Anh (Thanh Hoá, 70kg nam), Quàng Thị Thu Nghĩa (Sơn La, 75kg nữ), Trần Đình Nam (Hải Dương 75kg nam), Nguyễn Tấn Sang (TP.HCM, 80kg), Nguyễn Văn Trí (Bộ Công An, 95kg nam), Lê Văn Toàn (Đà Nẵng, 110kg nam).  

Kết thúc môn Pencak Silat, đoàn Thanh Hoá dẫn đầu toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Đứng thứ hai là đoàn Hà Nội với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; thứ ba là đoàn An Giang với 2 HCV, 2 HCB, đoàn Hưng Yên đứng ở vị trí thứ tư với 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; đoàn Hải Dương đứng ở vị trí thứ 5 với 2 HCV, 2 HCĐ…

Bài, ảnh: THU SÂM

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top