1.127 VĐV tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lai Châu

VHO- Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lai Châu lần thứ VIII, năm 2022 với sự tham gia của 1.127 VĐV thuộc 31 đơn vị đến từ Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT. Tại Hội khỏe, các VĐV tranh tài ở 9 môn thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, đá cầu, cờ vua, kéo co.

1.127 VĐV tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lai Châu - Anh 1

Hội khỏe diễn ra đến ngày 10.11 tại Sân vận động thành phố Lai Châu

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lai Châu lần thứ VIII, năm 2022 được Sở GD&ĐT phối hợp với Sở VHTTDL Lai Châu tổ chức, là ngày hội thể thao lớn nhất của tuổi trẻ học đường tỉnh Lai Châu và được tổ chức 2 năm 1 lần, nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, phát triển thể chất, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; từ đó phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, phát triển những tài năng thể thao cho tỉnh, cho đất nước.

Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, những năm qua, ngành GD&ĐT luôn tích cực và làm tốt các hoạt động giáo dục thể chất, thể thao trường học tạo nên truyền thống tốt đẹp và lan tỏa trong xã hội về phong trào thể dục, thể thao; tham gia thi đấu nhiều môn thể thao do tỉnh, trung ương tổ chức và đạt được nhiều thành tích và thứ hạng cao. Cùng với tri thức khoa học, ngành GD&ĐT tạo đã góp phần bồi dưỡng cho tỉnh nhiều tài năng tham gia thi đấu ở cấp khu vực và toàn quốc. Hội khỏe Phù Đổng không chỉ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, bộc lộ năng khiếu mà còn rèn luyện cho các em tinh thần thể thao trung thực, cầu tiến, hình thành nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh, bổ ích, phục vụ cho việc học tập, tiếp thu kiến thức.

Hội khỏe sẽ diễn ra đến 10.11.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc