Đà Nẵng: 350 VĐV dự giải thể dục dưỡng sinh dành cho người trung, cao tuổi

VHO-Sáng 27.10, giải thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2022 diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng).

Giải thu hút 350 VĐV trung, cao tuổi đến từ 20 CLB của 6 quận huyện: Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Đà Nẵng: 350 VĐV dự giải thể dục dưỡng sinh dành cho người trung, cao tuổi - Anh 1

Giải thể dục dưỡng sinh dành cho người trung, cao tuổi được Sở VHTT Đà Nẵng tổ chức thường niên

Tại giải, các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 2 nội dung. Nhóm A: Bài quy định 13 CLB/bài tự chọn 12 CLB; nhóm B: Bài quy định: 7 CLB/bài tự chọn: 8 CLB. Trong đó, bài quy định 7 động tác (56 nhịp đếm). Bài tự chọn (gồm các bài gậy, kiếm, 1 quạt, chùy, đao...). 

Giải Thể dục dưỡng sinh các câu lạc bộ TP Đà Nẵng là hoạt động thể thao thiết thực góp phần động viên, tạo sân chơi sức khỏe, phát triển phong trào TDTT dành cho người trung, cao tuổi trên địa bàn thành phố, giúp người cao tuổi tăng cường thể chất, tạo tinh thần sảng khoái, vui vẻ, phòng ngừa những bệnh hay gặp ở tuổi già. Hiện nay, phong trào thể dục dưỡng sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển khá mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều CLB có sự đầu tư về con người, cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu giao lưu, cải thiện sức khỏe. Để thu hút người cao tuổi tham gia luyện tập dưỡng sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, định kỳ hằng năm, Sở VHTT thành phố tổ chức Giải thể dục dưỡng sinh các CLB thường niên để động viên phát triển phong trào. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc